BAOTAYNINH.VN trên Google News

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN MỤC TIÊU 4 GIẢM:

Người dân là tai, là mắt, là lực lượng tại chỗ, rộng lớn nhất, nhanh nhất trong phòng, chống tội phạm 

Cập nhật ngày: 10/02/2022 - 20:04

BTNO - Ngày 9.2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện mục tiêu 4 giảm của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và đề ra mục tiêu 4 giảm đến năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Đến dự có ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, có đại diện Thường trực Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ; lãnh đạo UBND cấp huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các xã, phường, thị trấn.

Tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Luận- Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tổng kết mục tiêu 4 giảm của tỉnh giai đoạn 2016–2020. Các mục tiêu gồm: tội phạm trộm cắp tài sản; tội phạm cố ý gây thương tích; người nghiện ma tuý và số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma tuý; tai nạn giao thông. 

Qua 5 năm thực hiện mục tiêu 4 giảm của tỉnh, các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, huyện, thị xã, thành phố có nhiều giải pháp triển khai thực hiện, kế hoạch phối hợp tuyên truyền phổ biến trong nhân dân và nội bộ cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học... Công an triển khai hiệu quả Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường, đẩy mạnh với nhiều nội dung phong phú, thiết thực; xây dựng, triển khai và nhân rộng nhiều mô hình, phong trào. Việc đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm được tập trung chỉ đạo quyết liệt, lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, triển khai biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng, phương tiện thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh được kéo giảm 4,25%, tỷ lệ điều tra khám phá án được nâng cao, tăng 9,5% so với giai đoạn trước. Tội phạm trộm cắp tài sản kéo giảm 27%; tội phạm cố ý gây thương tích giảm hơn 10%; tai nạn giao thông giảm (giảm 74% số vụ, giảm 62,4% số người chết, giảm 82,2% số người bị thương) so với giai đoạn trước.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện đúng quy định, không xảy ra oan, sai, bức cung, nhục hình, liên ngành tư pháp đã đưa ra xét xử án điểm 660 vụ, xét xử lưu động 485 vụ tội phạm thuộc mục tiêu 4 giảm của tỉnh, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Có 3/4 mục tiêu được kéo giảm gồm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tai nạn giao thông. Riêng mục tiêu giảm người nghiện và số xã, phường, thị trấn có người nghiện chưa đạt. 94/94 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma tuý, trong đó 74/94 xã, phường trọng điểm về ma tuý chiếm tỷ lệ 78,7%, người nghiện ma tuý tăng 1.542 người (4.225/2.683 người).

Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh đã thông qua dự thảo kế hoạch triển khai mục tiêu 4 giảm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Tội phạm trộm cắp tài sản thời gian qua được kéo giảm nhưng vẫn chiếm 35% số vụ phạm pháp hình sự.

Tội phạm cố ý gây thương tích giảm nhưng chưa đáng kể, tình hình thanh thiếu niên tụ tập thành băng, nhóm, sử dụng vũ khí nóng, công cụ hỗ trợ gây thương tích rất manh động. Tình hình tệ nạn ma tuý, cờ bạc, mại dâm đang phát sinh tại 463/485 ấp, khu phố/9 huyện, thị xã, thành phố, có chiều hướng gia tăng, đây là nguồn phát sinh các loại tội phạm khác, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tác động mạnh làm thay đổi mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, làm gia tăng các yếu tố là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Dự báo thời gian tới, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật sẽ gia tăng, nhất là tội phạm xuất phát từ khó khăn về kinh tế - xã hội, việc làm, lợi dụng tình hình dịch bệnh để thực hiện hành vi phạm tội... 

UBND tỉnh xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện mục tiêu 4 giảm đến năm 2025 với nội dung giảm người sử dụng, nghiện ma tuý ngoài xã hội; giảm ấp, khu phố có tệ nạn ma tuý, cờ bạc, mại dâm; giảm tội phạm trộm cắp tài sản; giảm tội phạm cố ý gây thương tích.

Tại hội nghị, có 6 ý kiến tham gia thảo luận, trao đổi xoay quanh các mục tiêu 4 giảm trên địa bàn tỉnh. Đại diện UBND huyện Tân Châu cho biết, trong giai đoạn 2016–2020, địa phương đạt 2/4 mục tiêu kéo giảm, gồm trộm cắp tài sản và tai nạn giao thông.

Số người sử dụng trái phép chất ma tuý có giảm nhưng số xã, thị trấn vẫn còn người sử dụng, không đạt mục tiêu đề ra. Tội phạm cố ý gây thương tích tăng 3 vụ. Trên địa bàn đa số là người di dân tự do, mối liên kết giữa dòng họ, thân tộc ít, dễ xảy ra mâu thuẫn. Trên địa bàn huyện xảy ra nhiều vụ cố ý gây thương tích, giết người do nguyên nhân xã hội, mâu thuẫn gia đình.

Để thực hiện hiệu quả hơn đến năm 2025, UBND huyện đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như kịp thời củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo; tuyên truyền, nâng cao ý thức của các tầng lớp nhân dân; nêu cao trách nhiệm, tinh thần của lực lượng Công an trong đấu tranh, phòng chống tội phạm; trách nhiệm của lãnh đạo UBND cấp xã về thực hiện chuyển hoá địa bàn trọng điểm.

Ông Phạm Trung Chánh- Chủ tịch UBND TP. Tây Ninh cho biết, về lâu dài, công tác tuyên truyền cần đi sâu vào ý thức của người dân, thực hiện từ cấp tiểu học, xây dựng thế hệ tương lai tốt hơn. Cần nắm chặt từng khu phố, ấp, nhà, tạo công ăn việc làm, có kế hoạch giải quyết triệt để ngay từ đầu.

Phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác và đấu tranh với tội phạm; người người, nhà nhà phát hiện tội phạm, từ đó từng địa phương làm trong sạch địa bàn. Cần quan tâm, khen thưởng kịp thời trong việc cung cấp thông tin và bảo vệ người phát hiện, tố giác tội phạm.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, cấp uỷ, chính quyền cần nâng cao nhận thức trong lãnh đạo, chỉ đạo, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tránh tình trạng khoán trắng công tác phòng, chống tội phạm nói chung, thực hiện chương trình mục tiêu 4 giảm nói riêng cho lực lượng Công an. Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc, huy động sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân.

Người dân là tai, là mắt, là lực lượng tại chỗ, rộng lớn nhất, nhanh nhất trong phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an chỉ là nòng cốt. Phát huy, nhân rộng, nâng cao chất lượng các mô hình ở địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện nhân tố bất ổn về an ninh trật tự ở cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân, phù hợp từng loại đối tượng, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, nâng cao chất lượng thiết chế văn hoá cơ sở.

Việc quan tâm, thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm, nâng cao đời sống nhân dân là yếu tố căn cơ, từ gốc, góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mục tiêu 4 giảm giai đoạn 2016 – 2020.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mục tiêu 4 giảm giai đoạn 2016–2020.

Trong giai đoạn 2016-2020, tội phạm trên địa bàn tỉnh xảy ra 5.764 vụ (giảm 256 vụ), điều tra làm rõ 5.161 vụ, bắt 9.177 đối tượng. Trong đó, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng điều tra làm rõ 1.018/1.087 vụ, bắt 1.526 đối tượng; án ít nghiêm trọng, nghiêm trọng điều tra làm rõ 4.143/4.677 vụ, bắt 7.651 đối tượng. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 3.738/4.525 vụ (giảm 787 vụ), điều tra làm rõ 3.191 vụ, khởi tố 6.581 bị can.

Phương Thảo