BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổ chức học tập, quán triệt các kết luận, quy định được thông qua tại Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) 

Cập nhật ngày: 22/04/2022 - 09:23

BTNO - Sáng 21.4, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung kết luận, quy định được thông qua tại hội nghị Trung ương 4, khoá XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

Ông Lê Thành Công - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh uỷ.

Dự chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh có ông Lê Thành Công- Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; hội nghị cũng được kết nối với điểm cầu huyện Bến Cầu.

Hội nghị nghe GS.TS Phùng Hữu Phú- Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trình bày một số nội dung về công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII; những điểm mới của Kết luận số 21-KL/TW ngày 25.10.2021 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25.10.2021 về những điều đảng viên không được làm.

Theo GS.TS Phùng Hữu Phú kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng góp phần vào thắng lợi chung của phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, quản trị xã hội được cải thiện, nâng niềm tin của các đối tác nước ngoài đối với Việt Nam. Kết quả 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) và 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) là rất tích cực. Tuy nhiên, nhìn một cách nghiêm túc, Trung ương thấy rằng so với yêu cầu đặt ra vẫn chưa được, tham nhũng, lãng phí, quan liêu vẫn chưa được đẩy lùi, thậm chí có mặt diễn biến phức tạp, tinh vi hơn. Một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ, chưa gương mẫu, thiếu rèn luyện, suy thoái, bị xử lý, đặc biệt thời gian qua có một số cán bộ cấp cao bị kỷ luật, thậm chí xử lý hình sự. Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là một bước ngắn, nguy hiểm khôn lường, thậm chí những người suy thoái tư tưởng chính trị có thể câu kết với các thế lực thù địch phản bội lại sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Do vậy, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh không thể không tiếp tục làm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị sau hội nghị này, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, tấn công, sáng tạo; khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện quy định, kết luận của Trung ương gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII) phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, sát với chức năng nhiệm vụ được giao. Đồng thời, gương mẫu, tự giác thực hiện các quy định, kết luận trên gắn với cương vị công tác của mình, của ngành, lĩnh vực mình phụ trách; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh

Lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản cần phát huy tốt vai trò của hoạt động báo chí, xuất bản - một trong những lĩnh vực quan trọng trong công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền, góp phần giáo dục, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài về nội dung nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII) cũng như phát huy vai trò giám sát, phản biện về nội dung này. 

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hoạt động cụ thể, triển khai nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Văn hoá toàn quốc ngày 24.11.2021. Đồng thời tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đề cao đạo đức, trách nhiệm trong hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động tư vấn, phản biện của đội ngũ chuyên gia, trí thức.

PHƯƠNG THUÝ