Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

An ninh trật tự được đảm bảo 

Cập nhật ngày: 26/09/2018 - 18:10

BTN - Nhờ tập trung xây dựng kế hoạch, ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong những ngày diễn ra Ðại lễ Hội yến Diêu Trì cung, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, ổn định, không xảy ra tai nạn giao thông, không xuất hiện trộm cắp, cháy nổ trên địa bàn Thành phố.

Lực lượng CSGT tham gia giữ gìn an toàn giao thông trên tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám.

Năm nay, Ðại lễ Hội yến Diêu Trì cung được tổ chức khá quy mô, thu hút đông đảo du khách thập phương, tín đồ Cao Ðài từ khắp các tỉnh tập trung về Toà thánh Tây Ninh. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tập trung triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, tai nạn và đua xe trái phép…     

 

Hằng năm, cứ đến ngày Rằm tháng Tám âm lịch, tại Toà thánh Tây Ninh diễn ra Ðại lễ Hội yến Diêu Trì cung với nhiều hoạt động sôi nổi. Ðây là một trong các lễ hội truyền thống quan trọng nhất của đạo Cao Ðài. Hội yến chủ yếu trưng bày mâm quả phẩm của các họ đạo, biểu diễn long lân quy phụng… để hiến tặng và tỏ lòng tôn kính của tín đồ đối với đấng thiêng liêng, cầu mong bình an. 

Công an Thành phố cho biết, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, giao lộ xung quanh Toà thánh, đơn vị bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát từ ngày 22.9 đến ngày 25.9 (tức ngày 13 - 16.8 âm lịch). Theo đó, lực lượng Công an tập trung bảo đảm an ninh trật tự tại núi Bà; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát ở các khu vực trọng điểm; huy động tối đa lực lượng bảo vệ dân phố, tuần tra nhân dân cùng tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự; bố trí chốt chặn tại các giao lộ trọng điểm trong ngày 24.9 (ngày 15 tháng 8 âm lịch) như tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Ðiện Biên Phủ, khu vực xung quanh chùa Toà thánh…          

Ðồng thời, Công an Thành phố cũng tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở lưu trú trên địa bàn, phòng, chống tội phạm trộm cắp đang ẩn náu; phối hợp với lực lượng tuần tra giao thông, quản lý đô thị tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm, chống tình trạng mua bán tràn lan, bảo đảm trật tự lòng, lề đường. Song song đó, Công an Thành phố phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho Ban Ðại diện Hội thánh, ban cai quản các họ đạo trên địa bàn, bảo đảm một mùa lễ hội tươi vui, yên bình.        

Ngày 24.9 (tức ngày Rằm tháng tám âm lịch), tại các tuyến đường xung quanh và nội ô Toà thánh, hàng trăm xe khách lớn nhỏ đậu kín, người và phương tiện ra vào liên tục. Theo chị N.H, người bán nước trong nội ô Toà thánh, lượng khách năm nay khá đông, kể từ ngày 14 âm lịch, nhưng cao điểm là đêm diễn ra Hội yến.

Vào khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, tại các ngả đường xung quanh khu vực Toà thánh, CSGT và các lực lượng hỗ trợ triển khai rào chắn, phân luồng, điều tiết phương tiện. Ðại diện Ðội CSGT Công an Thành phố cho biết, để chuẩn bị cho lễ hội năm nay, lực lượng đã lên kế hoạch từ trước, bảo đảm tốt khâu chuẩn bị, rút kinh nghiệm các năm trước, bố trí lực lượng chốt trực, phân luồng giao thông, nhắc nhở phương tiện tại các khu vực trọng điểm trước giờ cao điểm, tránh ùn tắc cục bộ.  

Nhờ tập trung xây dựng kế hoạch, ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong những ngày diễn ra Ðại lễ Hội yến Diêu Trì cung, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, ổn định, không xảy ra tai nạn giao thông, không xuất hiện trộm cắp, cháy nổ trên địa bàn Thành phố.   

PHƯƠNG THẢO