BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2024:

“Báo chí Việt Nam – Tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” 

Cập nhật ngày: 16/03/2024 - 06:24

BTNO - Sáng 15.3, tại tuyến đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 chính thức khai mạc với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân".

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Chương trình do Hội Nhà báo Việt Nam cùng UBND TP. Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức.

Dự lễ khai mạc có các ông: Nguyễn Văn Nên- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Lưu Quang- Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Quốc Minh- Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các cơ quan báo chí và hội viên Hội Nhà báo các cấp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh trống khai mạc Hội Báo toàn quốc 2024.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Quốc Minh- Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Hội Báo toàn quốc 2024 có phương thức tổ chức mới với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, thu hút 120 gian trưng bày các ấn phẩm báo chí đặc sắc, tiêu biểu của hàng trăm cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố; trong đó có 1 khu vực trưng bày về lịch sử báo chí Việt Nam; 112 gian trưng bày báo chí đặc sắc của những tờ báo, tạp chí từ phổ biến đến chuyên ngành.

Song song đó là gian trưng bày chuyên đề "Báo chí cách mạng Việt Nam 1925-2024: 99 chuyện nghề" với những câu chuyện cống hiến và hy sinh, lao động và sáng tạo của các thế hệ người làm báo - chiến sĩ.

Đại biểu cắt băng khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024 (Ảnh: Đỗ Thành Nhân)

Ngoài ra, Diễn đàn Báo chí toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức với 10 phiên thảo luận về các chủ đề trọng yếu, có tính cấp bách của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số như: Nâng cao tính Đảng, tính định hướng trong hoạt động báo chí; Xây dựng môi trường văn hoá báo chí; Báo chí dữ liệu và chiến lược nội dung vượt trội; Năng lực cạnh tranh của truyền hình trong thời đại trí tuệ nhân tạo; Phát thanh năng động trong môi trường số; đa dạng hoá nguồn thu các cơ quan báo chí... với sự tham dự của hơn 60 diễn giả là các nhà báo dày dạn kinh nghiệm trong nước cùng các chuyên gia truyền thông quốc tế uy tín, có tầm ảnh hưởng mạnh và tác động đa chiều đến các cơ quan báo chí, nhà báo, hội viên trong cả nước.

Hội Báo toàn quốc là dịp tôn vinh những thành tựu to lớn và sự phát triển mạnh mẽ của báo chí Việt Nam; khích lệ niềm tự tôn, lòng tự hào về truyền thống 99 năm lịch sử báo chí cách mạng và khơi dậy khát vọng sáng tạo, đổi mới và cống hiến của đội ngũ nhà báo - hội viên; đồng thời biểu dương, động viên những cống hiến lớn lao của các đơn vị, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao sự chuẩn bị, tinh thần đổi mới, sáng tạo và các hoạt động tiên phong của báo giới trong năm qua, cách làm mới đem lại hiệu quả thiết thực của ban tổ chức và các cơ quan tham dự Hội Báo toàn quốc 2024, đúng như chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu thăm các gian trưng bày (Ảnh: Đỗ Thành Nhân)

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước- nhất là Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8.4.2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, các quy định đạo đức nghề nghiệp và quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo các cấp phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí triển khai tốt, hiệu quả những nội dung trên; phải sâu sắc trong nhận thức, quyết liệt trong hành động; phải sáng tạo, linh hoạt trong vận dụng để tập hợp, thúc đẩy sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng trong triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng đó. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan báo chí văn hoá và người làm báo văn hoá; hạn chế việc hô hào hình thức mà phải đưa nội dung này đi vào chiều sâu, trở thành thói quen văn hoá hằng ngày của từng nhà báo, hội viên trong quá trình sáng tạo các sản phẩm báo chí có chất lượng, giàu giá trị văn hoá tốt đẹp, khơi dậy, định hướng những dòng chảy văn hoá tích cực trong đời sống xã hội.

 Ông Vũ Xuân Trường – Giám đốc Đài PT-TH Tây Ninh, bà Trần Thị Mỹ Linh – Tổng Biên tập Báo Tây Ninh tham quan gian trưng bày của Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh (thứ hai từ phải qua) cùng các đại biểu thăm gian trưng bày của Hội Nhà báo các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Sự phát triển không ngừng của báo chí đa nền tảng, đa phương tiện, báo chí dữ liệu với các công cụ số như trí tuệ nhân tạo, công nghệ chuỗi khối… đã tạo ra cả cơ hội và thách thức cho các cơ quan báo chí cũng như các nhà báo.

Trí tuệ nhân tạo và công nghệ có thể trở thành trợ lý ảo cho báo chí. Nhưng báo chí cũng phải đối mặt với nguy cơ tin giả, tin sai lệch do trí tuệ nhân tạo và các công cụ số khác tạo ra, thách thức bị sử dụng trái phép “vốn dữ liệu", bản quyền báo chí trên môi trường số.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị báo chí cần chủ động đoàn kết, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ bản quyền, đấu tranh chống tin giả, đẩy lùi thông tin xấu độc, thông tin sai lệch, xuyên tạc, để thông tin báo chí chính thống trở thành dòng thông tin chủ lưu quan trọng nhất trong không gian số, góp phần xây dựng xã hội thông tin lành mạnh, phục vụ từng độc giả, khán thính giả, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Vũ Xuân Trường– Giám đốc Đài PT-TH Tây Ninh, bà Trần Thị Mỹ Linh – Tổng Biên tập Báo Tây Ninh, ông Nguyễn Thế Lực – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tại gian trưng bày của Hội Nhà báo các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Báo chí cần chuyển đổi số mạnh mẽ hơn nữa, tăng cường đào tạo nhân lực về chuyên môn nghiệp vụ, quan tâm nghiên cứu công chúng và xu hướng báo chí truyền thông hiện đại. Các tác phẩm báo chí cần bảo đảm tính định hướng, tính chuyên biệt, tính hấp dẫn và tính cá nhân hoá. Mỗi người làm báo phải tự ý thức học tập, nghiên cứu, tự rèn mình để có bản lĩnh chính trị, nền tảng văn hoá, kỹ năng công nghệ và tinh thần tận hiến, nhân văn vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì sự phồn vinh, hạnh phúc của Nhân dân.

Báo chí vừa phải nghiên cứu lý luận, vừa phải tổng kết thực tiễn, truyền thông chính sách, vừa tiếp tục giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo chí phải thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, là người tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ Nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời là diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ, phát huy những giá trị văn hoá tiến bộ, hiện đại, giàu bản sắc dân tộc...

“Báo chí đang phải đối diện với những vấn đề có tính chất bước ngoặt để bảo đảm thế chủ động trong định hướng, dẫn dắt thông tin trước sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông xã hội. Những vấn đề này đặt ra yêu cầu đổi mới hoạt động báo chí, từ phương thức chỉ đạo, lãnh đạo, tư duy quản lý đến thực tiễn hoạt động báo chí. Hội Báo toàn quốc năm 2024 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí từ Trung ương đến các địa phương, của giới báo chí cả nước sẽ có những luận giải và kiến nghị phù hợp cho các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí đối với những đòi hỏi này”- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Trúc Ly