Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an nhân dân Việt Nam - Công an quốc gia Campuchia: Hợp tác củng cố an ninh, trật tự tuyến biên giới 

Cập nhật ngày: 12/10/2022 - 20:10

BTNO - Ngày 12.10, tại Tây Ninh, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia phối hợp tổ chức hội nghị hợp tác củng cố an ninh, trật tự tuyến biên giới giữa lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và lực lượng Công an quốc gia Campuchia

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị nhằm triển khai kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Campuchia và thoả thuận giữa lãnh đạo hai Bộ về hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự của hai nước trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, trực tiếp tác động về an ninh, trật tự tuyến biên giới hai nước Việt Nam – Campuchia.

Thượng tướng Lương Tam Quang- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an;  Thống tướng Neth Savoeun- Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân, Tổng Cục trưởng Tổng cục Công an Quốc gia, Bộ Nội vụ Campuchia đồng chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao các đơn vị và Giám đốc Công an các tỉnh giáp biên giới hai nước. Về phía tỉnh Tây Ninh, dự hội nghị có ông Nguyễn Thành Tâm- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Trãi– Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam - Campuchia luôn được chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước giữ gìn và phát triển, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an hai nước trong bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới, tạo điều kiện hết sức quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, đóng góp vào hoà bình ổn định chung của hai nước.

Thống tướng Neth Savoeun- Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân, Tổng Cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Campuchia phát biểu.

Bí thư Tỉnh uỷ cho biết, là địa phương giáp biên và có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với nhiều tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, trong những năm qua, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc, phối hợp với chính quyền các tỉnh của Campuchia tạo điều kiện tốt nhất để lực lượng Công an hai bên duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết lẫn nhau.

Trong các văn bản thoả thuận hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh với các tỉnh Campuchia đều xác định và đặt công tác phối hợp bảo đảm an ninh, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia của lực lượng Công an là một trong những nhiệm vụ hàng đầu; đã ký kết biên bản hợp tác với chính quyền các tỉnh giáp biên về phòng, chống và kiểm soát ma tuý, trong đó giao lực lượng Công an hai bên là lực lượng chủ trì, nòng cốt để thực hiện. Ngoài ra, trong các hoạt động đối ngoại thường xuyên của địa phương thì lực lượng Công an cũng tham gia tích cực, xuyên suốt. 

Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, các lực lượng đã tích cực chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về vật chất cũng như tinh thần, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời chủ động phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân; khôi phục lại các hoạt động kinh tế - xã hội.

Đại diện Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia ký kết hợp tác.

“Tỉnh Tây Ninh rất hoan nghênh việc tổ chức hội nghị hợp tác củng cố an ninh, trật tự tuyến biên giới giữa lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và lực lượng Công an quốc gia Campuchia, hy vọng và tin tưởng rằng hội nghị sẽ đề ra được những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả để tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an hai nước, thực hiện tốt việc bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, phát triển”- Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh.

Đại diện Công an một số đơn vị, địa phương của hai bên có các tham luận đánh giá sâu sắc về quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong trao đổi thông tin, tình hình và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới hai nước; chủ động, tăng cường phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống các loại tội phạm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 

Qua đó, hai bên trao đổi những vướng mắc và nguyên nhân cũng như đề ra các giải pháp, đề xuất kiến nghị để góp phần bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa hai nước, củng cố và vun đắp thêm mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung và quan hệ hợp tác Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Campuchia, Tổng cục Công an quốc gia Campuchia nói riêng.

Thượng tướng Lương Tam Quang tặng quà lưu niệm cho đại diện Bộ Nội vụ Campuchia.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị lực lượng Công an hai nước Việt Nam và Campuchia, trực tiếp là Công an các tỉnh giáp biên hai nước thống nhất triển khai các các nhiệm vụ, trọng tâm là tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả các văn bản pháp lý quan trọng đã được ký kết giữa hai nhà nước và giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Campuchia; tăng cường công tác trao đổi thông tin về âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội, nhất là tội phạm về ma tuý, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép, các hoạt động cờ bạc, cưỡng bức lao động nhằm kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm xuyên quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia.

Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân khu vực biên giới giữa hai nước tôn trọng độc lập, chủ quyền, pháp luật và phong tục, tập quán của mỗi nước; chấp hành nghiêm quy chế quản lý biên giới nhằm bảo vệ an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Hai bên cũng thống nhất tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022 và các sự kiện quan trọng của hai nước, trong đó, tập trung giữ gìn đường biên giới hai nước hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm.

Phương Thảo