BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội LHTN Việt Nam phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024 – 2029 

Cập nhật ngày: 12/03/2024 - 15:22

BTNO - Ngày 10.3, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam Trảng Bàng chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Đến dự có 50 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 4.480 thanh niên trên địa bàn phường.

Hội LHTN phường An Hòa có 13 cơ sở Hội trực thuộc, gồm 10 chi hội khu phố, 1 câu lạc bộ Thanh niên sống đẹp, 2 chi hội Thanh niên công nhân với tổng số 451 hội viên. Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên trên địa bàn phường từng bước phát triển, đáp ứng vai trò đoàn kết tập hợp thanh niên.

Qua đó, Hội phát triển 250 hội viên mới, đạt 110%; giới thiệu 157 thanh niên tiên tiến kết nạp Đoàn, đạt 105%; tư vấn, hỗ trợ việc làm 308 hội viên, thanh niên, đạt 102%; cảm hóa, giúp đỡ 2 thanh niên hoàn lương và 10 thanh niên chậm tiến hòa nhập cộng đồng, đạt 100%.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, trao tặng hơn 4.000 vật tư y tế, 6.657 phần quà với tổng giá trị gần 1,7 tỷ đồng; tổ chức 40 lượt ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” làm sạch, đẹp môi trường với hơn 2.980 hội viên tham gia, trồng hơn 5.200 cây xanh; hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” trao tặng trên 650 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trị giá hơn 328 triệu đồng; khám bệnh, cấp thuốc cho hơn 500 người dân với trị giá trên 150 triệu đồng; tham gia hiến 714 đơn vị máu, đạt 118% chỉ tiêu.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thị đoàn Trảng Bàng Trương Văn Trường đề nghị, sau đại hội, Hội LHTN phường An Hòa tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra; chú trọng công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân; xây dựng lực lượng thanh niên có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm, hỗ trợ thanh niên học tập, chủ động định hướng nghề nghiệp; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên.

Đại hội hiệp thương chọn cử 13 anh, chị tham gia Ủy viên Ủy ban Hội LHTN phường An Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029; chị Lưu Thị Thủy Tiên tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Hội. Đại hội cũng hiệp thương chọn cử Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Các Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường An Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt đại hội.

Dịp này, UBND phường An Hòa khen thưởng 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024. Hội LHTN phường trao vốn khởi nghiệp dự án “Chăn nuôi bò sinh sản” cho thanh niên với tổng giá trị 30 triệu đồng.

Quốc Huy