BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trên 8.600 cán bộ, đảng viên nghe giới thiệu nội dung cốt lõi, giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

Cập nhật ngày: 10/08/2023 - 14:53

BTNO - Sáng 10.8, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, giới thiệu nội dung cốt lõi, giá trị tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Nguyễn Thành Tâm- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh các thời kỳ dự tại điểm cầu Tỉnh uỷ.

Dự tại điểm cầu cấp tỉnh có bà Lê Thị Bân- nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ; ông Võ Văn Phuông- nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ cùng các uỷ viên và nguyên uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành, Uỷ ban MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang, lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị được trực tuyến đến 173 điểm cầu với trên 8.600 đại biểu tham dự.

Tiến sĩ Nguyễn Thái Học- Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, báo cáo viên phổ biến, giới thiệu nội dung cốt lõi, giá trị của tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị nghe Tiến sĩ Nguyễn Thái Học- Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phổ biến, giới thiệu nội dung cốt lõi, giá trị của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách tập hợp các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua nhiều thời kỳ, trên nhiều cương vị khác nhau nhưng vẫn thể hiện được xuyên suốt quan điểm, tư tưởng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư.

Cuốn sách gồm 623 trang, 111 hình ảnh minh hoạ, được chia thành 3 phần. Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; phần thứ hai “Nhất quán phương châm: phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Bài tổng quan là nội dung trung tâm của cuốn sách, được thể hiện dưới phong cách báo chí, hiện đại, sinh động, mỗi vấn đề đều có tiêu đề nhỏ để truyền tải những thông điệp quan trọng; các thông tin, số liệu được sơ đồ hoá nhưng vẫn mang đậm tính chính luận.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thái Học, cuốn sách là “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Cuốn sách phản ánh cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi là một cán bộ trẻ 29 tuổi đến nay là người đứng đầu Đảng ta - tấm gương mẫu mực, giản dị, liêm khiết, nói đi đôi với làm, làm hết lòng, hết sức vì Đảng, vì dân.

Cán bộ, đảng viên dự tại điểm cầu Tỉnh uỷ.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực hành động góp phần đấu tranh chống “giặc nội xâm”.

Tiến sĩ Nguyễn Thái Học mong sau hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh quán triệt, giao nhiệm vụ cho các tổ chức Đảng từ tỉnh tới cơ sở tiếp tục quán triệt, nghiên cứu và nghiêm túc triển khai các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, áp dụng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phương Thúy