BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cầu Thống Nhất “oằn mình” vì xe chở cát quá tải 

Cập nhật ngày: 16/12/2018 - 13:41

BTN - Cầu Thống Nhất bắc ngang kênh TN1, nằm trên đường Phước Ninh - Cầu Khởi, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, có tải trọng thấp (13 tấn).

 

Xe chở cát có tải trọng lớn lưu thông qua cầu Thống Nhất (ảnh chụp lúc 11 giờ ngày 11.12).

Trước đây, người dân phản ánh tình trạng xe tải chở cát khu vực hồ Dầu Tiếng có tải trọng lớn, thậm chí gấp 2 lần tải trọng của cầu Thống Nhất vẫn liều lĩnh đi qua, gây nguy cơ mất an toàn đối với cây cầu. Do đó, lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý tình trạng này. Tuy nhiên gần đây, người dân sống tại ấp Phước Tân, xã Phước Ninh lại tiếp tục quan ngại về tình trạng xe chở cát có tải trọng lớn lưu thông qua cầu Thống Nhất với mật độ dày hơn trước.

Một người dân sống khu vực này cho biết, trước đây tại đầu cầu Thống Nhất, ngành chức năng đã dựng rào chắn để hạn chế xe tải lớn lưu thông qua cầu. Thế nhưng, sau khi rào chắn bị tháo bỏ, xe tải chở cát từ khu vực hồ Dầu Tiếng lại tiếp tục lưu thông qua cầu, bất chấp nguy cơ gây hư hỏng hay sập cầu.

Cũng theo người dân, khoảng vài tháng gần đây, khi lực lượng chức năng ra quân chấn chỉnh tình trạng khai thác, vận chuyển cát khu vực hồ Dầu Tiếng, kiểm tra tải trọng xe tại các tuyến đường 781, 790, 791, khu vực ngã tư đập chính… xe tải chở cát đi vào tuyến đường Phước Ninh - Cầu Khởi ngày càng nhiều. Cầu Thống Nhất hằng ngày phải “oằn mình” cõng một lượng lớn xe quá tải đi qua. Thời gian qua, có nhiều xe tải chở cát lưu thông ngày đêm nên đường Cầu Khởi - Phước Ninh đã hư hỏng nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của người viết, các xe chở cát có tải trọng lớn thường qua cầu vào những giờ nghỉ (khoảng từ 10 giờ 30 đến 12 giờ 30 hằng ngày) và vào ban đêm. Bên cạnh đó, hầu hết nhà xe chở cát đi qua đây đều có “cò” canh đường để cho các tài xế hoạt động. Khoảng 11 giờ ngày 11.12, có nhiều xe tải chở cát từ khu vực hồ Dầu Tiếng lưu thông qua cầu Thống Nhất. Tất nhiên, xe nào cũng có tải trọng lớn, ít nhất cũng gần gấp đôi tải trọng cầu.

Người dân kiến nghị ngành chức năng có giải pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng trên để bảo vệ cầu, đường, bảo đảm an toàn giao thông và hoạt động lưu thông, vận chuyển của người dân địa phương

Theo ông Ðặng Diễm Phúc - Chánh Thanh tra Sở Giao thông- Vận tải, lực lượng Thanh tra giao thông sẽ tăng cường tuần tra, kiểm tra tại tuyến đường này, xử lý nghiêm các tài xế xe tải chở cát cố tình điều khiển phương tiện có tải trọng lớn hơn tải trọng cho phép của cầu Thống Nhất lưu thông qua đây.

THẾ NHÂN