Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nông dân “trúng” giá nhãn

Cập nhật ngày: 06/04/2018 - 20:43

BTN - Thời điểm hiện tại, giá nhãn đang ở mức từ 23.000 đồng - 26.000 đồng/kg, có khi lên đến 30.000 đồng/kg và đang được nhiều thương lái tìm mua.

Ông Nguyễn Văn Nhanh (ngụ ấp Năm Trại, xã Trường Ðông, huyện Hoà Thành) cho biết, gia đình ông sắp thu hoạch ba công (3.000m2) nhãn da bò. Lo ngại nhãn lại rớt giá đột ngột như mọi năm nên gia đình ông đã “bán mão” cho thương lái cả vườn nhãn với giá 30.000 đồng/kg, sản lượng gần 6 tấn trái, thu về 170 triệu đồng.

Hiện nhãn được trồng tập trung ở hai xã Trường Hoà và Trường Ðông với diện tích gần 1.000 ha, chủ yếu là nhãn tiêu da bò. Thương lái thu mua nhãn cho biết, giá nhãn tăng cao đột ngột là do khan hàng trong khi thị trường Campuchia đang cần mua số lượng lớn.

Dù nhãn đang có mức giá cao nhưng nhiều nhà vườn vẫn chưa muốn bán vì hy vọng giá sẽ còn tăng. Tuy nhiên, theo nhiều người trồng nhãn có kinh nghiệm, việc “ghim vườn” là đầy may rủi, bởi giá nhãn có thể không tăng mà rớt xuống mức thấp hơn hiện tại.

NHI TRẦN