BAOTAYNINH.VN trên Google News

Pháo hoa rợp trời TP.HCM đêm 30-4 

Cập nhật ngày: 01/05/2019 - 09:21

Đúng 21 giờ đêm 30-4, loạt pháo hoa tầm cao được bắn lên bầu trời TP.HCM nhân kỷ niệm 44 năm ngày thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2019) và kỷ niệm 133 năm ngày quốc tế lao động.

Từ chiều tối, đông đảo người dân TPHCM đã tập trung về hai địa điểm bắn pháo hoa tầm caogồm đường hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm, quận 2) và khu vực tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh) để thưởng thức màn pháo hoa rực rỡ.

Pháo hoa tầm cao nhìn từ phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Pháo hoa được bắn trong 15 phút, bắt đầu từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút.

Cùng lúc, tại công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) cũng diễn ra màn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp.

Chi phí phục vụ cho việc bắn pháo hoa đều được huy động từ nguồn xã hội hoá.

Hàng ngàn người tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) để chờ xem pháo hoa.

Loạt pháo hoa tầm cao được bắn lên từ nóc hầm Thủ Thiêm (quận 2).

Pháo hoa được bắn trong 15 phút, bắt đầu từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút.

Người dân TP thích thú xem pháo hoa rực rỡ.

Biển người chen chân xem pháo hoa đêm 30-4 tại TP.HCM.

Du khách dùng điện thoại ghi lại màn bắn pháo hoa tại TP.HCM.

Nguồn PLO