Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

BAOTAYNINH.VN trên Google News

HOÀ THÀNH:

Phát triển toàn diện cây nhãn 

Cập nhật ngày: 18/10/2017 - 13:08

BTN - Theo Phòng Nông nghiệp huyện Hoà Thành, trên địa bàn huyện có khoảng 2.700 ha cây ăn trái các loại, trong đó diện tích trồng nhãn chiếm 800 ha, tập trung ở 2 xã Trường Ðông và Trường Hoà.

Giống nhãn xuồng cơm ráo ghép trên gốc nhãn tiêu da bò phát triển tốt.

Nhiều năm qua, nhãn là cây ăn trái có thế mạnh trên địa bàn Hoà Thành, được trồng thành vùng tập trung và mang lại hiệu quả kinh tế cao so với các cây trồng khác.

Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, người trồng nhãn gặp nhiều khó khăn như: đa số nhãn tiêu da bò đã nhiều năm tuổi, dễ nhiễm bệnh chổi rồng, giá bán thấp; nhiều nhà vườn chưa áp dụng kỹ thuật thâm canh đồng bộ nên năng suất không cao; chưa có nhãn hiệu hàng hoá; khâu tiêu thụ còn gặp nhiều khó khăn...

Do đó, công tác tuyển chọn giống mới cho chất lượng, giá bán cao, năng suất cao, cải thiện phương pháp bảo quản và quảng bá nhãn hiệu hàng hoá là những nội dung rất cần được thực hiện để phát triển cây nhãn trên địa bàn Hoà Thành.

Mới đây, Phòng Nông nghiệp huyện phối hợp Trung tâm Nghiên cứu cây ăn trái miền Ðông Nam bộ thực hiện đề tài nghiên cứu tuyển chọn giống và kỹ thuật thâm canh nhằm tăng năng suất, chất lượng nhãn.

Theo đó, mô hình trình diễn tuyển chọn giống nhãn ưu tú, phù hợp với điều kiện tự nhiên trên diện tích thí điểm 1 ha, gồm: giống nhãn xuồng cơm ráo, xuồng cơm vàng và nhãn Ido. Ðịa điểm thực hiện tại ấp Năm Trại, xã Trường Ðông.

Ðồng thời, các đơn vị cũng đã triển khai thực hiện mô hình thực nghiệm chuyển giống nhanh trên gốc nhãn tiêu da bò sang giống nhãn xuồng cơm ráo trên diện tích thí điểm 0,5 ha.

Ông Nguyễn Trí Dũng, nông hộ được chọn tham gia thực hiện mô hình thực nghiệm chuyển giống nhanh trên gốc nhãn tiêu da bò sang giống nhãn xuồng cơm ráo tại ấp Năm Trại cho biết, sau một năm triển khai mô hình, đến nay, giống nhãn xuồng cơm ráo được ghép trên gốc nhãn da bò phát triển tốt và bắt đầu cho trái.

Nhãn xuồng cơm ráo được người tiêu dùng ưa chuộng, đầu ra ổn định, không phụ thuộc vào thương lái như nhãn tiêu da bò và giá bán cao, dao động từ 70.000 đồng - 100.000 đồng/kg.

Ông Dũng cho biết thêm, hiện gia đình đang trồng 2 ha nhãn tiêu da bò hơn 15 năm tuổi. Sau một thời gian kiểm chứng, nếu mô hình thí điểm nhãn xuồng cơm ráo đạt hiệu quả cao, ổn định, ông sẽ cưa toàn bộ nhãn tiêu da bò để ghép giống nhãn xuồng cơm ráo với sự hỗ trợ của Trung tâm Nghiên cứu cây ăn trái miền Ðông Nam bộ.

Việc ghép chuyển đổi giống nhãn xuồng cơm ráo trên gốc nhãn tiêu da bò có nhiều ưu điểm như: cây mau cho trái; dễ thực hiện; không tốn thêm chi phí mua cây giống và chi phí thiết kế vườn, đào hố, bón lót, trồng mới...

Ðặc biệt, giống nhãn xuồng cơm ráo có khả năng tiếp hợp trên gốc ghép nhãn tiêu da bò, không bị lây nhiễm dịch hại chổi rồng từ cây nhãn da bò sang, bảo đảm chất lượng và cho năng suất cao.

Ðược biết, Phòng Nông nghiệp Hoà Thành và Trung tâm Nghiên cứu cây ăn trái miền Ðông Nam bộ còn phối hợp với các cơ quan liên quan thiết kế logo, kiểm soát các chỉ tiêu chất lượng và quảng bá nhãn hiệu hàng hoá “Nhãn Hoà Thành” trên trang web Hiệp hội Rau quả Việt Nam.

NHI TRẦN