BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tôn vinh 53 nhà khoa học của nhà nông 

Cập nhật ngày: 12/12/2018 - 14:48

Tối 11-12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh “Nhà khoa học của Nhà nông” lần thứ nhất, năm 2018.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng trao Giấy chứng nhận và Kỷ niệm chương cho các nhà khoa học, trí thức, những người có sáng chế đã có nhiều thành tích nổi bật, xuất sắc giúp cho bà con nông dân sản xuất hiệu quả, làm giàu từ nông nghiệp. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự buổi lễ.

Lễ tôn vinh “Nhà khoa học của Nhà nông” lần đầu tiên được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức nhằm ghi nhận, đánh giá và biểu dương những trí thức, nhà khoa học có cống hiến xuất sắc trong quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững của nông dân.

Việc tuyên dương nhằm khuyến khích các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, phát minh, sáng chế đóng góp vào công cuộc công nghiệp hóa nông nghiệp và trí thức hóa nông dân, văn minh hóa, hiện đại hóa nông thôn.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng khẳng định, đây sẽ là sự kiện thường kỳ được Hội Nông dân Việt Nam tổ chức trong thời gian tới.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh, trong quá trình đổi mới và hội nhập, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định, nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ chiến lược trong phát triển kinh tế, xã hội; khoa học - công nghệ vừa giữ vai trò then chốt, vừa là nền tảng, động lực góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao trình độ quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; nâng cao cuộc sống của nhân dân.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, khoa học công nghệ trong nông nghiệp ở Việt Nam phải giữ vai trò then chốt và thúc đẩy theo một nguyên tắc chung là: Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị ở tất cả nhóm, ngành hàng nông sản chủ lực quốc gia, nông sản chủ lực vùng miền và địa phương, với vùng nguyên liệu tập trung, có sản lượng, chất lượng cao và chế biến sâu, nâng cao giá trị hàng hóa, tăng thu nhập cho nông dân.

Theo Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng, trong chuỗi giá trị nông sản có hai khâu khó nhất là: Xây dựng tổ chức kinh tế hợp tác của nông dân và chuyển giao thực hành quy trình sản xuất, công nghệ sản xuất. Do vậy, chất lượng và hiệu quả của liên kết  “Sáu nhà” (nhà nông - Nhà nước - nhà đầu tư - nhà băng - nhà khoa học - nhà phân phối) vừa là điều kiện tiên quyết cho xây dựng “một nền móng nông nghiệp hiện đại”, vừa giải quyết được “đầu ra” cho nông sản hàng hóa, vốn còn nhiều khó khăn như hiện nay.


Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận và Kỷ niệm chương cho các nhà khoa học, trí thức, những người có sáng chế đã có nhiều thành tích nổi bật, xuất sắc giúp cho bà con nông dân sản xuất hiệu quả, làm giàu từ nông nghiệp. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Nông nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - sáng tạo phải đi cùng với việc học tập, học tập không ngừng và học tập mỗi ngày. Sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, sự phát triển của công nghệ sinh học, các ứng dụng của cơ sở dữ liệu lớn và khả năng bứt tốc của nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh… đang đem lại cho Việt Nam cơ hội có một không hai để khai thác những thành tựu khoa học công nghệ, tạo sự phát triển đột phá về kinh tế - xã hội của đất nước.

Từ tinh thần, trách nhiệm đã thôi thúc các nhà khoa học nghiên cứu, cải tiến máy cơ khí, bón phân đúng cách, lai tạo giống mới, đúc kết quy trình, chuyển dịch thời gian ra hoa, thu hoạch quả vào thời điểm mang lại nhiều giá trị nhất… được nông dân ở các vùng, miền trong cả nước đưa vào sản xuất, kinh doanh, tạo nên năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Các công trình sáng tạo của nhà khoa học đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng hội viên, nông dân, được nông dân đón nhận, được Đảng, Nhà nước đánh giá cao. 

Đó là nông dân Nguyễn Hồng Chương ở Lâm Đồng, dù mới học hết lớp 8 nhưng từ trong quá trình sản xuất nông nghiệp anh đã nghiên cứu và sáng chế thành công nhiều loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tiêu biểu như: Cần phun thuốc trừ sâu hiệu suất cao; máy gieo hạt chân không; máy đóng bầu đất vào vỉ xốp; máy xay đất bùn; máy xay đất bùn kết hợp băng tải; máy vắt nước cho rau; máy đóng đất vào chậu tự động; máy đóng đất vào túi nilon tự động; máy sàng đất mùn; giải pháp trồng rau sạch công nghệ cao; bộ lấy cây từ vỉ xốp; máy rửa đánh bóng và phân loại củ quả; máy rửa, đánh bóng củ, quả đa năng; máy gieo hạt 6 trong 1 tự động.

Từ ngày dấn thân vào nghiệp nghiên cứu, Tiến sỹ Đoàn Xuân Cảnh, Trưởng bộ môn cây lương thực (Viện Cây lương thực và cây thực phẩm) đã làm chủ nhiệm nhiều đề tài, đề án khoa học có giá trị. Dưới bàn tay tài tình của ông, hàng chục giống rau, quả mới đã ra đời có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao như dưa bở vàng thơm số 1, bí xanh thiên thanh 5, bí xanh số 1, cà chua VT10, VT5, đậu đũa VC2... Với những đóng góp của mình, Tiến sỹ Đoàn Xuân Cảnh đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011, Bằng Lao động sáng tạo năm 2011, 2015, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2016...

Việc tôn vinh “Nhà khoa học của Nhà nông”, không chỉ có ý nghĩa về kinh tế - kỹ thuật, mà còn có ý nghĩa quan trọng về chính trị - xã hội, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa Nhà khoa học với Nhà nông, rộng hơn là mối quan hệ giữa giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức...

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao Bằng Chứng nhận tặng 53 nhà khoa học tiêu biểu của nhà nông vì có nhiều thành tích trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Nguồn TTXVN