BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chống ngập đô thị: Không phải chuyện “một sớm, một chiều” 

Cập nhật ngày: 26/05/2021 - 00:15

BTN - Những năm qua, việc khắc phục những điểm ngập úng trên một số tuyến đường ở thành phố Tây Ninh và thị xã Hoà Thành được hai địa phương quan tâm xử lý nhưng chưa triệt để, người dân còn lo lắng mỗi khi mùa mưa lũ về.

Cơn mưa chiều 15.5 gây ngập trên đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn trước trụ sở UBND phường Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh). Ảnh: Ðại Dương

Theo thắc mắc của những cư dân sống lâu năm trên địa bàn thành phố Tây Ninh và thị xã Hoà Thành, trước đây, trên tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt… không xảy ra tình trạng ngập nghiêm trọng. Vài năm trở lại đây, tình trạng ngập cục bộ trên các tuyến đường này vào mùa mưa nhiều hơn.

Anh Nguyễn Trọng Nghĩa, ngụ phường IV, thành phố Tây Ninh cho rằng, tình trạng ngập cục bộ trên các tuyến đường khả năng do hạn chế trong việc tổ chức thoát nước và quản lý đô thị? Bởi lẽ, số điểm ngập úng ngày càng tăng về quy mô, diện tích; mức độ ngày càng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, thiệt hại về kinh tế...

Trao đổi về vấn đề này, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết, qua khảo sát có một số nguyên nhân gây ngập úng, như: tuyến cống thoát nước bị vùi lấp, đất và rác che lấp ngay miệng cống thoát nước; người dân che đậy một số miệng thu nước trên đường, làm ảnh hưởng đến việc thu nước…

Bên cạnh đó, qua khảo sát có thể thấy tại các đô thị, cống thoát nước còn thiếu; hệ thống kênh hở tiêu thoát nước theo thời gian bị lấn chiếm, làm ách tắc dòng chảy, gây ngập cục bộ. Cùng với đó, việc quản lý quy hoạch được duyệt còn nhiều bất cập, tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp, xây dựng không theo quy hoạch còn xảy ra tại các đô thị…

Theo Quyết định số 2366/QÐ-UBND ngày 31.10.2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình Dự án hệ thống thoát nước khu vực thành phố Tây Ninh - Hoà Thành, việc đầu tư hệ thống thoát nước khu vực này nhằm chống ngập úng, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, nâng cao chất lượng sống của người dân trong khu vực thành phố Tây Ninh và thị xã Hoà Thành.

Dự án với mục tiêu giải quyết tình trạng ngập úng nghiêm trọng tại một số điểm trên địa bàn thành phố Tây Ninh như: điểm ngập từ đường Huỳnh Công Giản đến lộ Chánh Môn A; từ hẻm 27 Lạc Long Quân đến Trung tâm giải trí Cà Na và trước UBND phường Hiệp Ninh (thành phố Tây Ninh) trên đường Cách Mạng Tháng Tám; tại ngã tư Ao Hồ (Lạc Long Quân - Võ Thị Sáu, góc UBND Hoà Thành cũ); giao lộ Huỳnh Công Giản - Nguyễn Văn Rốp; hẻm 75-67 đường Cách Mạng Tháng Tám. Tổng mức đầu mức công trình dự kiến hơn 90 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư dự án) cho biết, dự án đang được nhà thầu khẩn trương thi công để kịp hoàn thành theo đúng tiến độ vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, dự án còn một số vướng mắc, như vị trí đường Lạc Long Quân (đoạn từ Lý Thường Kiệt đến hẻm 25 Lạc Long Quân) là khu vực đông dân cư, cống được thi công lắp đặt dưới lòng đường nên ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân. Bên cạnh đó, đang vào mùa mưa nên tiến độ thi công có bị ảnh hưởng.

Ðường số 32 Lạc Long Quân (đoạn từ Lạc Long Quân đến kênh Ao Hồ) có chức năng làm đường dẫn nước từ các vị trí ngập trên đường Cách Mạng Tháng Tám và đường Lạc Long Quân về kênh Ao Hồ. Theo đơn vị thi công, khó khăn đối với đơn vị là, từ khu vực Lạc Long Quân đến cống Kiều là tuyến đường nhỏ không có vỉa hè. Hệ thống công trình ngầm và trên không nhiều, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Ðơn vị đang phối hợp Ðiện lực Hoà Thành di dời các trụ điện để lấy mặt bằng thi công công trình.

Riêng đoạn mương B1500 theo mương đất hiện hữu (mương Tân Hương) đối diện hẻm 27 Lạc Long Quân tăng cường thoát nước cho vị trí mương Tân Hương đoạn từ Lạc Long Quân đến Châu Văn Liêm là mương đất, nằm trong khu dân cư. Lòng mương hẹp (1,5-2,5m), bị bồi lấp, dòng chảy bị nghẽn…

Hơn nữa, hiện đã vào mùa mưa nên việc thi công hết sức khó khăn, phức tạp. Bên cạnh đó, mương thoát nước này bị người dân hai bên lấn chiếm, dòng mương thu hẹp cục bộ, nhiều đoạn không thể triển khai thi công (tổng cộng khoảng 300md).

Ban Quản lý dự án đang phối hợp với UBND phường Hiệp Tân (thị xã Hoà Thành) xác định lại ranh giới mương, vận động người dân tháo dỡ các công trình, vật kiến trúc xây dựng lấn chiếm mương để lấy mặt bằng thi công. Tổng khối lượng thi công toàn dự án đến nay ước đạt khoảng 55%, hy vọng sẽ kịp hoàn thành vào cuối năm 2021 theo dự kiến.

Mùa mưa năm nay, điểm ngập trên tuyến đường Lạc Long Quân, thành phố Tây Ninh chưa thể thoát nước tốt do dự án thoát nước còn đang triển khai thi công (ảnh chụp vào mùa mưa năm 2020).

Như vậy, việc xây dựng hệ thống thoát nước ở thành phố Tây Ninh và thị xã Hoà Thành không thể hoàn thành vào mùa mưa năm nay. Tuy nhiên, qua quan sát, sau vài cơn mưa lớn kéo dài, tình trạng ngập cục bộ có xảy ra tại một số điểm đang triển khai dự án nhưng chỉ trong thời gian ngắn rồi nước rút. Ðiều đó cho thấy hiệu quả của các dự án thoát nước có quy mô nhỏ do thành phố Tây Ninh và thị xã Hoà Thành đầu tư thời gian qua.

Riêng tại thị xã Hoà Thành, do công tác thi công hệ thống hạ tầng thoát nước trên địa bàn được chính quyền Thị xã đầu tư đồng bộ tại nhiều tuyến đường, nên tình trạng ngập trên các tuyến đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Linh (ngã tư Long Thành Bắc), Phạm Văn Ðồng… không còn kéo dài mỗi khi có mưa lớn như vài năm trước đây.

Thế Nhân