Mùa khô 2010- 2011, tình hình nắng hạn hết sức
gay gắt và kéo dài, không chỉ gây ảnh hưởng nhiều đến sản xuất nông nghiệp mà
còn gây nguy cơ cháy rừng ở mức rất cao. Ở Tây Ninh, sau Tết Tân Mão nguy cơ
cháy rừng có lúc đạt mức báo động lên cấp 5- cấp cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng do
công tác chuẩn bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) rừng được tập trung ngay từ đầu
nên số vụ cháy rừng trong những tháng đầu năm nay được hạn chế đến mức thấp
nhất.
![Mùa khô 2011: Nạn cháy rừng giảm nhiều so với mùa khô năm trước](http://image.baotayninh.vn/news/2011/20110514/fckimage/7311473771187_chayrung.jpg) |
Chuẩn bị phương tiện sẵn sàng tham
gia chữa cháy rừng. |
Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh
trong 5 tháng đầu năm 2010, toàn tỉnh xảy ra 13 vụ cháy rừng với tổng diện tích
rừng bị thiệt hại là 14,1 ha. Mùa khô năm 2011, dự báo thời tiết vẫn tiếp tục
diễn biến phức tạp, khó lường nên nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức rất cao. Do đó
ngay từ đầu mùa khô năm nay, Ban Chỉ đạo PCCR và chống phá rừng chỉ đạo các cấp,
các ngành liên quan và các chủ rừng nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện tốt
các biện pháp phòng cháy để hạn chế tối đa các vụ cháy rừng, đồng thời tổ chức
tốt nhất lực lượng, phương tiện để kịp thời chống cháy rừng nếu có xảy ra. Các
chủ rừng tăng cường tối đa công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô, có kế
hoạch ngay từ đầu, tổ chức trực suốt chống cháy 24/24, chuẩn bị phương tiện
chống cháy đầy đủ, đồng thời phối hợp tốt với các địa phương tổ chức lực lượng
tham gia phòng chống cháy rừng khi có xảy ra sự cố. Các chủ rừng xây dựng kiên
cố 18 chòi canh lửa, thành lập 28 đội PCCR, phối hợp 17 xã có rừng trong công
tác bảo vệ rừng, xây dựng hương ước bảo vệ rừng với 49 ấp và chuẩn bị nhiều
phương tiện PCCR. Ngoài ra, các chủ rừng còn cho xây dựng gần 100 km băng cản
lửa bằng kỹ thuật đốt chủ động theo quy trình chặt chẽ và bảo đảm an toàn. Do đó
mà những tháng đầu năm nay- dù thời tiết hết sức khắc nghiệt, nhưng so với tình
trạng cháy rừng được hạn chế đến mức thấp nhất.
Theo Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh, trong 5 tháng
đầu năm 2011, toàn tỉnh không xảy ra vụ cháy rừng nào mà chỉ xảy ra một số
trường hợp cháy trảng cỏ ở các Tiểu khu 17, 18, 66... Hầu hết các trường hợp
cháy trảng cỏ đều do dân bên kia biên giới đốt cháy lan sang và được các lực
lượng bảo vệ dập tắt kịp thời nên không gây thiệt hại cho cây rừng. Đây là kết
quả rất khả quan trong công tác PCCR ở Tây Ninh trong những tháng đầu năm nay.
Trong tháng 5 năm nay, Tây Ninh đã bắt đầu bước
vào mùa mưa nên nguy cơ cháy rừng không còn ở mức cao nữa. Tuy nhiên, theo đánh
giá của Ban chỉ đạo, vẫn còn một số khu vực trọng điểm vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ
cháy rừng. Cho nên, Ban chỉ đạo khuyến cáo các chủ rừng tiếp tục thực hiện
nghiêm túc công việc PCCR và tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng. Đồng thời lực
lượng kiểm lâm thường xuyên tuần tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và ngăn
chặn tình trạng cháy rừng và các vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng có thể
xảy ra.
S.T