BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trạm Y tế xã Bàu Năng: Mong muốn có thêm bác sĩ

Cập nhật ngày: 15/11/2010 - 10:44

10 tháng đầu năm 2010, Trạm Y tế xã Bàu Năng (huyện Dương Minh Châu) đã phối hợp tuyên truyền, vận động hàng ngàn lượt người dân về các chương trình phòng chống sốt rét, HIV/AIDS, suy dinh dưỡng trẻ em và phòng chống lao… Cùng với công tác tuyên truyền là công tác quản lý sức khoẻ, quản lý và điều trị các loại bệnh. Trạm đã khám bệnh cho hơn 44.000 lượt người, trong đó khám và cấp thuốc diện bảo hiểm y tế cho gần 7.000 người, cấp thuốc trị giá gần 160 triệu đồng. Trạm cũng đã tổ chức tiêm ngừa cho trẻ em đủ 6 loại vắcxin (đạt 111,7%). Tuy địa bàn xã Bàu Năng có khoảng cách không xa các bệnh viện của tỉnh và huyện Hoà Thành nhưng đa số các ca sinh đẻ của phụ nữ trong xã đều thực hiện tại Trạm Y tế xã (gần 200 ca/300 ca sinh). Các ca sinh tại đây đều bảo đảm an toàn  tuyệt đối. 10 tháng qua, trên địa bàn xã Bàu Năng có 212 người mắc bệnh tiêu chảy, trong đó có 18 trẻ em, Trạm Y tế xã đã kịp thời điều trị, không để lây lan rộng ra cộng đồng. Việc kết hợp với  Y học cổ truyền trong điều trị bệnh ở đây được phát huy có hiệu quả, Trạm có phòng khám Đông y, có vườn thuốc nam hơn 60 chủng loại cây thuốc, đã khám cho gần 19.000 lượt bệnh nhân (chiếm 38,1% số bệnh nhân khám tại Trạm). Việc quản lý và sử dụng nguồn thuốc UNICEF phát huy được hiệu quả khá tốt, doanh thu hơn 258 triệu đồng (đạt 144% kế hoạch). Các chương trình y tế khác đều được tiến hành có hiệu quả, đảm bảo các tiêu chí trong chương trình đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Hội ý công tác trong ngày.

Về cơ sở vật chất, hiện nay Trạm Y tế xã Bàu Năng đã được đầu tư xây dựng khá khang trang, bảo đảm phòng ốc, trang thiết bị cho việc sơ cấp cứu ban đầu và khám, điều trị bệnh cho nhân dân địa phương. Điều mong muốn không chỉ của riêng đội ngũ cán bộ Trạm Y tế xã Bàu Năng mà của hầu hết những người đang công tác ở y tế tuyến xã là Nhà nước cần quan tâm đào tạo để tuyến xã có thêm bác sĩ và những người có trình độ tay nghề cao, để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho dân. Hiện Trạm chỉ có 1 bác sĩ nhưng phải quản lý, chăm sóc sức khoẻ cho hơn 16.000 dân, đồng thời cũng nên quan tâm hơn đến chế độ đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ ngành Y công tác tại xã.

HIỀN LƯƠNG