BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Dương Minh Châu: Triển khai đề án phát triển chuỗi giá trị nông sản 

Cập nhật ngày: 31/03/2017 - 23:03

BTNO - Hôm 30.3, tại Hội trường huyện Dương Minh Châu (DMC) UBND huyện phối hợp với Viện Kinh tế nông nghiệp hữu cơ (VOAEI) tổ chức Hội nghị triển khai đề án phát triển chuỗi giá trị nông sản hội nhập thị trường thế giới tỉnh Tây Ninh.

Ông Lê Thành- Viện trưởng VOAEI phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe ông Lê Thành- Viện trưởng VOAEI giới thiệu chung về chuỗi nông nghiệp; ông Đinh Hùng Dũng- Phó Tổng Giám đốc Công ty Lavifood giới thiệu về kế hoạch xây dựng nhà máy chế biến rau củ quả Lavifood ở huyện Gò Dầu; ông Christian Staacke- đại diện Liên đoàn Hợp tác xã Cộng hòa Liên bang Đức giới thiệu sơ lược về Liên đoàn Hợp tác xã Cộng hòa Liên bang Đức, chỉ ra các vấn đề đang tồn đọng ở Hợp tác xã Việt Nam; ông Bùi Văn Bình- đại diện Trace Verified, giới thiệu giải pháp truy xuất nguồn gốc nông sản, các bộ tiêu chuẩn về rau củ quả (Globat Gap, Organic...).

Các nhà đầu tư và lãnh đạo huyện DMC trao đổi bên lề hội nghị.

Tại hội nghị, một số đại biểu bày tỏ trăn trở, bao năm nay nông dân thường hay gặp cảnh được mùa mất giá, mất giá được mùa, sản phẩm nông nghiệp không tìm được "đầu ra" hoặc muốn làm nông nghiệp đạt những tiêu chuẩn sạch phải liên hệ ở đâu...

Một nông dân 72 tuổi quan tâm đến cách làm nông nghiệp sạch.

Thay mặt các nhà đầu tư, ông Lê Thành đã giải đáp những thắc mắc của nông dân và cho biết, sau hội nghị này sẽ cùng với lãnh đạo huyện DMC lập kế hoạch khảo sát đến từng xã, ấp và hộ gia đình, để từ đó có cơ sở định hướng cho người dân nên trồng cây gì cho phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và thị trường tiêu thụ.

Đại Dương