Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Hy Lạp Ioannis E. Raptakis 

Cập nhật ngày: 16/05/2018 - 22:35

Đại sứ Ioannis E. Raptakis khẳng định, Hy Lạp sẽ tích cực thúc đẩy triển khai Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (PCA), thúc đẩy chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) nhằm mở ra triển vọng mới trong thương mại - đầu tư giữa hai bên trong thời gian tới.

Chiều ngày 16/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp ông Ioannis E. Raptakis, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hy Lạp tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp ông Ioannis E. Raptakis, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hy Lạp tại Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh)

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh chúc mừng ông Ioannis E. Raptakis đã chính thức nhận nhiệm vụ ở Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao sự phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Hy Lạp. Hai nước đã và đang có sự phối họp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên nhiều diễn đàn đa phương vá các tổ chức quốc tế. Trao đổi thương mại song phương luôn tăng trưởng trên 20% trong 5 năm gần đây.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ tin tưởng trong nhiệm kỳ này, Đại sứ sẽ góp phần tích cực, phối hợp chặt chẽ với các bộ/ngành của Việt Nam để triển khai mạnh mẽ hợp tác giữa Việt Nam và Hy Lạp cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam và EU.

(Ảnh: Tuấn Anh)

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng trao đổi về một số biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực trong thời gian tới, nhấn mạnh việc tăng cường trao đối đoàn cấp cao, duy trì đều đặn các cơ chế tham vấn song phương; phối hợp đề xuất các biện pháp hữu hiệu nhằm tăng kim ngạch thương mại hai chiều.

Phó Thủ tướng khẳng định, Bộ Ngoại giao và các bộ/ngành Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Đại sứ Ioannis E. Raptakis bày tỏ vinh dự được sang công tác tại Việt Nam, đồng thời khẳng định Hy Lạp luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Việt Nam, mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ đi vào chiều sâu.

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đại sứ Ioannis E. Raptakis cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa hợp tác Việt Nam - Hy Lạp và làm hết sức mình để tăng cường quan hệ hữu nghị hai nước cũng như quan hệ giữa Việt Nam và EU trong nhiệm kỳ của mình.

Đại sứ Ioannis E. Raptakis khẳng định Hy Lạp sẽ tích cực thúc đẩy triển khai Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (PCA), thúc đẩy chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) nhằm mở ra triển vọng mới trong thương mại - đầu tư giữa hai bên trong thời gian tới.

Nguồn baoquocte