Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Việt Nam trao 200 tấn gạo viện trợ cho người dân Marawi, Philippines 

Cập nhật ngày: 12/04/2018 - 15:18

Vừa qua tại thành phố Iligan, tỉnh Lanao del Norte (miền Nam Philippines), Đại sứ Lý Quốc Tuấn đã trao 200 tấn gạo do Chính phủ Việt Nam viện trợ cho Philippines, nhằm hỗ trợ nhân dân thành phố Marawi sau chiến dịch chống khủng bố Maute hồi năm ngoái.

Tham dự buổi trao tặng có bà Luzviminda C. Ilagan - Thứ trưởng Bộ Phúc lợi xã hội và Phát triển (DSWD), ông Ceslo G. Regencia - Thị trưởng thành phố Iligan, Đại diện thành phố Marawi, ông Nesto B. Ramos - Giám đốc vùng 10 (miền Nam Mindanao) của Bộ DSWD, ông Felix J. Castro - Giám đốc Hội đồng điều phối phát triển đô thị và nhà ở, Trưởng Đại diện Cơ quan chuyên trách xây dựng Marawi.

Buổi lễ còn có sự tham dự của đông đảo đại diện nhân dân thành phố Marawi, các cơ quan liên quan của địa phương và báo chí. Bà Luzviminda C. Ilagan đã đại diện Chính phủ Philippines đã tiếp nhận số gạo nói trên. 

Phát biểu tại lễ trao tặng, Đại sứ Lý Quốc Tuấn cho biết, Chính phủ và nhân dân Việt Nam chia sẻ những khó khăn mà nhân dân, chính quyền Marawi nói riêng và Chính phủ, nhân dân Philippines nói chung.

Đại sứ Lý Quốc Tuấn (giữa) trao tượng trưng hàng viện trợ giúp đỡ người dân Marawi, Philippines. (Nguồn: PIA)

Đại sứ bày tỏ hy vọng số hàng viện trợ trên sẽ phần nào hỗ trợ nhân dân Marawi nhanh chóng khắc phục, xây dựng lại thành phố Marawi, ổn định cuộc sống.   

Thay mặt Chính phủ Philippines, Thứ trưởng Luzviminda Ilagan bày tỏ lòng cảm ơn tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Thứ trưởng cho biết, số hàng trên sẽ được triển khai nhanh chóng tới nhân dân Marawi đang tạm thời sinh sống tại các trung tâm tạm cư ở các khu vực xung quanh Marawi.

Thành phố Iligan nằm cách Thủ đô Manila 900km về phía Nam, cách chiến trường Marawi chưa đầy 20km và hiện là nơi tạm trú của rất đông cư dân Marawi phải đi sơ tán sau các đợt giao tranh kéo dài 5 tháng giữa quân Chính phủ Philippines và lực lượng khủng bố Maute.

Cuộc chiến tại Marawi đã khiến 368.000 cư dân của thành phố này phải rời bỏ nhà cửa. Tới nay, vẫn còn khoảng 2/3 số cư dân này chưa thể trở lại địa phương để tái thiết cuộc sống.

Ngoài Việt Nam, các chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ khác như Mỹ, Trung Quốc, Nga... đã tiến hành đóng góp, viện trợ dưới nhiều hình thức để Chính phủ và người dân Philippines sớm khắc phục hậu quả sau cuộc chiến này.

Nguồn baoquocte