HTML clipboardViệc mua bảo hiểm khi vay vốn ngân hàng hiện
nay là một việc làm cần thiết, giúp cho người nông dân giảm bớt khó khăn khi gặp
rủi ro trong cuộc sống.
![Bảo hiểm tiền vay cho nông dân: “Bảo an tín dụng” giảm gánh nặng khi rủi ro](http://www.baotayninh.vn/resources/newsimg/092012/082013/22/tin%20dung.jpg.JPG) |
Nông dân sẽ được giảm gánh nặng khi tham gia bảo hiểm |
(BTN) - Từ
tháng 5.2010, Ngân hàng NN&PTNT Tây Ninh bắt đầu thí điểm thực hiện sản phẩm bảo
hiểm “Bảo an tín dụng”. Đây là sản phẩm bảo hiểm được Ngân hàng NN&PTNT kết hợp
cùng Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) thực hiện. Với sản phẩm
này, người tham gia sẽ được bảo hiểm chi trả nợ từ 10% đến 100% khoản nợ vay nếu
xảy ra bất trắc như tai nạn, đột tử, mất khả năng lao động… có loại trừ một số
trường hợp không đúng theo quy định của công ty bảo hiểm.
Theo thông tin từ Ngân hàng
NN&PTNT thì hiện nay trên địa bàn tỉnh mức vay tối đa cho khách hàng tham gia
bảo hiểm là 200 triệu đồng. Tuỳ theo mức vay, phí bảo hiểm sẽ tương ứng khác
nhau. Cụ thể: vay dưới 100 triệu đồng người mua sẽ nộp 0,65% số tiền vay; 0,8%
với tiền vay từ 100 đến 150 triệu đồng; từ 150 đến 200 triệu đồng là 1%. Từ khi
triển khai thực hiện đến nay, trong tỉnh có trên 116.000 lượt khách hàng tham
gia bảo hiểm với doanh thu phí trên 31 tỷ đồng. Trong đó có 475 trường hợp xảy
ra rủi ro được bảo hiểm chi trả trên 12 tỷ đồng.
Trên thực tế, đã có nhiều hộ
gia đình được hưởng lợi từ việc tham gia bảo hiểm này. Cụ thể, bà Bùi Thị Hiếu
(56 tuổi, ngụ ấp Tân Định 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) cho biết, chồng
bà là ông Trần Văn Sơn có vay 50 triệu đồng để đầu tư trồng mì. Chẳng may ông
Sơn bị bệnh và mất đột ngột cách nay hơn nửa năm, gánh nặng nợ nần dồn cho bà
Hiếu.
Vừa qua, bà Hiếu được Ngân hàng NN&PTNT huyện Dương Minh Châu thông báo
đến cuối tháng 8 này gia đình bà sẽ được bảo hiểm chi trả nợ. Bà Hiếu vui mừng,
nói: “Lúc vay tiền, tuy có đóng bảo hiểm nhưng chẳng biết như thế nào. Nhưng
tính ra cũng may, chứ nếu không có nguồn này chẳng biết lấy gì mà trả nợ”.
Theo ông Nguyễn Hồng Dũng-
Chủ tịch Hội Nông dân xã Suối Đá thì: “Người dân lúc đầu cũng ít tham gia mua
bảo hiểm khi vay tiền do còn e ngại, nhưng qua thực tế thấy bảo hiểm chi trả cho
5 trường hợp tại xã nên nay đã có nhiều người mua bảo hiểm hơn”. Ông Mai Thanh
Tùng, ngụ ấp Phước Hoà, xã Suối Đá, vừa qua có vay 500 triệu đồng từ Ngân hàng
NN&PTNT và cũng có tham gia mua bảo hiểm, cho biết: “Được cán bộ tín dụng giải
thích, mình cũng quyết định mua bảo hiểm vì việc này chẳng những không có hại gì
mà còn phòng ngừa được rủi ro”.
Có cùng suy nghĩ này, anh Nguyễn Thanh Hoá, xã
Thanh Điền, Châu Thành cho rằng: “Đâu ai muốn mình gặp rủi ro, nhưng cuộc sống
đâu biết được trước. Mình mua bảo hiểm, lỡ có gì xảy ra cũng đỡ được một phần
gánh nặng cho gia đình”.
Việc mua bảo hiểm khi vay
vốn ngân hàng hiện nay là một việc làm cần thiết, giúp cho người nông dân giảm
bớt khó khăn khi gặp rủi ro trong cuộc sống. Tuy nhiên, có lẽ việc tuyên truyền
chưa sâu, giải thích chưa cặn kẽ nên vẫn còn người có tâm lý “khó chịu” và cho
rằng mình bị “ép mua” bảo hiểm.
Ông Võ Tự Thiện- Giám đốc
Ngân hàng NN&PTNT Tây Ninh khẳng định, việc mua bảo hiểm là một việc làm hoàn
toàn tự nguyện chứ không hề có tính ép buộc đối với người vay vốn.
ĐÀO NAM - THUỴ MÂN