BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh:

“Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” 

Cập nhật ngày: 09/09/2022 - 17:54

BTNO - Trong hai ngày 8 và 9.9, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ đề: “Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới” xây dựng Hội CCB vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Tham dự Đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng- Uỷ viên Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam; Thiếu tướng Võ Văn Thi- Phó Tư lệnh Quân khu 7. Về phía tỉnh Tây Ninh có Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong.

Nhiệm kỳ 2017–2022, Hội CCB tỉnh đã thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ VI đề ra. 100% cán bộ, hội viên CCB vững vàng về chính trị, tư tưởng, trên 99% Hội cơ sở hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 99,67% hội viên gương mẫu, gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hoá”… Trong 5 năm có 1.020 hội viên CCB được tặng danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, 37 tập thể và 1.320 cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó có 4 hội viên được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen.

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB tỉnh cũng đã vận động các nguồn lực xã hội, kết hợp với nội lực xây dựng và sửa chữa 453 căn nhà cho hội viên với tổng số tiền gần 22 tỷ đồng.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Ban Chấp hành khoá mới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục xác định rõ vị trí, vai trò của Hội là tổ chức chính trị - xã hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng; cán bộ, hội viên phải luôn vững vàng về tư tưởng chính trị, tiếp tục nêu cao bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, là lực lượng nòng cốt, tích cực đấu tranh chống các tư tưởng, quan điểm lệch lạc, sai trái, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức cách mạng, nắm rõ về chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước để có nhận thức và hành động đúng đắn, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

Bên cạnh đó, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chống các biểu hiện quan liêu, cửa quyền, xa rời quần chúng trong cán bộ, đảng viên.

Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Hội, nhất là tổ chức Hội ở cơ sở. Đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển hội viên mới, tuyên truyền động viên, tập hợp lực lượng CCB, kể cả CCB đang công tác trong các cơ quan, doanh nghiệp của Nhà nước, các đơn vị kinh tế tư nhân vào tổ chức Hội.

Trung ương hội CCB Việt Nam tặng bằng khen cho các cá nhân của tỉnh Tây Ninh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề nghị các cấp hội tiếp tục duy trì, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của các phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”…

Trong 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu BCH khoá mới nhiệm kỳ 2022–2027 gồm 21 uỷ viên. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 7 uỷ viên; ông Nguyễn Văn Đẹp tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội CCB tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027; 2 Phó Chủ tịch gồm ông Đỗ Văn Thu và ông Phạm Thành Thật.

Đại hội cũng bầu 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII.

Lãnh đạo Trung ương Hội CCB Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022–2027.

Dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen cho 4 cá nhân của tỉnh Tây Ninh; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội, nhiệm kỳ 2017–2022.

Tố Tuấn