BAOTAYNINH.VN trên Google News

VQG Lò Gò - Xa Mát: Chuyển giao kỹ thuật nuôi ong mật cho nhân dân vùng đệm

Cập nhật ngày: 22/04/2013 - 10:01
HTML clipboard

(BTN)- Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát vừa mở lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi ong lấy mật cho 34 hộ dân sinh sống trong khu vực vùng đệm, nằm trên địa bàn các xã Hoà Hiệp, Tân Bình, Tân Lập và Thạnh Tây.

Ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc VQG Lò Gò-Xa Mát giới thiệu kỹ thuật nuôi ong lấy mật

Lớp diễn ra trong 8 ngày, các hộ gia đình sẽ được giới thiệu về đặc tính của một số loại ong mật như: ong chúa, ong đực, ong thợ; quy trình phát triển của đàn ong; kỹ thuật làm thùng nuôi ong mật; cách bố trí các cầu trong thùng nuôi ong; kỹ thuật chăm sóc, phòng, trị bệnh cho đàn ong; kỹ thuật tạo ong chúa và chia đàn ong; kỹ thuật khai thác phấn hoa, sữa ong chúa, mật ong và những kinh nghiệm nuôi ong mật đạt được hiệu quả cao.

Sau lớp tập huấn, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát tiếp tục hỗ trợ cho mỗi hộ từ 1 đến 2 đàn ong, đồng thời cử cán bộ trực tiếp tới hướng dẫn kỹ thuật nuôi ong mật tại gia đình nhằm tạo việc làm, tăng thêm thu nhập, giúp cho người dân ở địa phương có điều kiện phát triển kinh tế bền vững, không còn xâm hại rừng.

Hiện Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát đã chuyển giao và thành lập được 11 nhóm nuôi ong mật theo từng địa bàn, mỗi nhóm có từ 3 đến 5 hộ dân và đã phát triển được hàng chục đàn ong, mỗi đàn cho lấy mật từ 1 đến 2 lần/tháng và thu lợi nhuận hàng chục triệu đồng.

Đức Thịnh


 
Liên kết hữu ích