BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chuẩn bị ban hành Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo 

Cập nhật ngày: 05/12/2018 - 20:35

Hội Nhà báo Việt Nam sẽ ban hành Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam trong tháng 12-2018.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: HL

Chiều 4-12-2018, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X tại Hà Nội.

Tại Hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết: Năm 2018 là năm thứ ba của nhiệm kỳ Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam. Đây cũng là năm Cơ quan Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam đã tích cực triển khai hiệu quả Chương trình công tác toàn khóa và các nghị quyết của Ban Chấp hành qua các mặt công tác: Xây dựng hội, nghiệp vụ, kiểm tra, đối ngoại, báo chí, văn phòng, bảo tàng, văn thể… đã tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện theo chức năng nhiệm vụ của Hội như: hội nghị, hội thảo, các giải báo chí và các khóa tập huấn bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; triển khai nhiều hoạt động quan trọng như: Ban hành hướng dẫn và Quyết định của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam về việc sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí tại các địa phương; xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tiếp tục nâng cao chất lượng Giải báo chí quốc gia; tổ chức hội thảo về chủ đề “Nhà báo với mạng xã hội” tại Quảng Ninh, Cần Thơ và Quảng Ngãi…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Cơ quan Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam vẫn còn có những hạn chế, tồn tại cần được khắc phục như: nhiều hoạt động, sự kiện của Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo chưa được các tổ chức Hội quan tâm nên chưa động viên được các hội viên – nhà báo tích cực tham gia hưởng ứng; một số tổ chức Hội Nhà báo chưa chủ động, sáng tạo trong tổ chức hoạt động, chưa tranh thủ được sự quan tâm ủng hộ của các cấp lãnh đạo và của hội viên – nhà báo nên chất lượng và hiệu quả hoạt động chưa cao; một số cấp Hội và cơ quan báo chí vẫn còn xảy ra hiện tượng vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp người làm báo, phải xử lý kỷ luật, thu hồi thẻ nhà báo, thẻ hội viên và khai trừ ra khỏi Hội Nhà báo Việt Nam..

Trong năm 2019, Cơ quan Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam sẽ triển khai chương trình, kế hoạch về công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam; Phối hợp với Liên hiệp các hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam xây dựng Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm chất lượng cao giai đoạn 2021-2025, xin ý kiến các Bộ, ngành chức năng liên quan, hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt; Tổ chức Hội báo toàn quốc, Giải báo chí quốc gia; Tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp hội viên – nhà báo của các cấp Hội Nhà báo; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến từng hội viên về việc thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; Tăng cường công tác quản lý hội viên là phóng viên cơ quan báo chí thường trú tại các địa phương…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, xin ý kiến thông qua Quy chế sửa đổi bổ sung Thi đua khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam; công tác chuẩn bị Đại hội XI; kiện toàn công tác nhân sự Cơ quan Trung ương Hội... Đáng chú ý, Hội nghị đã xem xét, xin ý kiến để thông qua việc ban hành Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam (gồm 3 chương và 7 điều), quy định một số nguyên tắc, chuẩn mực trong việc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp người làm báo.

Quy tắc này quy định những việc/điều cần làm và những việc/ điều không được làm khi sử dụng mạng xã hội, trong đó có 4 việc/ điều người làm báo Việt Nam cần làm và 8 việc/điều không được làm khi tham gia mạng xã hội.

Dự kiến, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ ban hành Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam trong tháng 12-2018.

Nguồn ĐCSVN