BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cử tri quan tâm đến vấn đề môi trường, đường sá 

Cập nhật ngày: 01/08/2018 - 10:11

BTNO - Ngày 31.7, tại Tân Châu, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu Phạm Hùng Thái- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lê Quang Tuấn- Phó Ban VHXH HĐND tỉnh, Trần Thị Thanh Hằng- Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Tân Châu cùng tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Tân Hòa và Suối Ngô.

Tại điểm tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, huyện thông báo kết quả kỳ họp vừa qua của HĐND các cấp; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh trong kỳ tiếp xúc trước.

Cử tri xã Tân Hòa phát biểu ý kiến.

Đại biểu tiếp tục nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó có các vấn đề: đường Thanh niên từ xã Tân Hòa đi ấp Cây Khế có nhiều xe chở cát lưu thông làm đường xuống cấp nghiêm trọng; đường 244 từ ấp Trảng Trai đi ấp Suối Bà Chiêm bao giờ mới thi công sửa chữa, vì hiện nay đã xuống cấp nặng; ghi số điện thoại đường dây nóng của bảo vệ rừng lên các bảng cảnh báo, tuyên truyền về chống phá rừng để người dân liên lạc khi phát hiện cháy hoặc có người phá rừng; hiện nay thẻ bảo hiểm y tế không ghi ngày hết hạn sử dụng, làm nhiều người dân bị thiệt thòi khi không biết ngày hết hạn để mua tiếp, không được hưởng bảo hiểm y tế liên tục 5 năm...

Cử tri Suối Ngô phản ánh: tuyến đường tổ 4 ấp 1 xuống cấp, đề nghị sớm nâng cấp; đường dây điện khu vực tổ 4 ấp 1 thường xuyên bị đứt, gây nguy hiểm cho người dân khi đi làm vào ban đêm; mương thoát nước cho khu vực Trường tiểu học Suối Ngô C bị sạt lở, tạo thành một hố rất sâu, nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông...

Tại các điểm tiếp xúc, đại biểu HĐND các cấp và chính quyền địa phương đã giải đáp một số ý kiến của cử tri, đồng thời ghi nhận những ý kiến còn lại để phản ánh đến các ngành, các cấp có liên quan sớm xem xét giải quyết theo quy định. 

Chí Thành

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm: ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Võ Văn Dũng- Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, bà Huỳnh Thị Thu Hà- PGĐ Trung tâm Thông tin ứng dụng KHCN Tây Ninh, cùng tổ đại biểu HĐND huyện Gò Dầu có buổi tiếp xúc với  gần 100 cử tri xã Bàu Đồn.            

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri tại xã Bàu Đồn.

Cử tri kiến nghị: thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh, mua bán giống cây trồng và các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, vì hiện nay giống cây trồng cũng như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến việc sản xuất của người dân; ngành chức năng nên xây dựng thương hiệu trái sầu riêng Bàu Đồn, nhằm tạo đầu ra cho loại trái cây này, tránh tình trạng được mùa mất giá; đề nghị sửa chữa, bê tông tuyến kênh 14/8 hiện đang hư hỏng, bị người dân thiếu ý thức vứt rác xuống kênh làm ách tắc dòng chảy.

Công Kha

* Tại Bến Cầu, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Trần Hải Sơn- Phó trưởng Ban Quản lý khu du lịch Quốc gia Núi Bà Tây Ninh, bà Trương Thị Phương Thảo-Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu cùng tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc trên 100 cử tri gồm lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhân dân 2 xã Long Chữ, Long Khánh.

Cử tri Long Chữ phát biểu ý kiến.

Cử tri Long Chữ kiến nghị: nhiều tuyến đường trên địa bàn xã đã nâng cấp, nhưng chưa được tốt, cần sớm khắc phục, trong đó có đường giáp ranh với huyện Châu Thành; chế độ, chính sách bảo hiểm cho người thân của quân nhân nhập ngũ sau 2 năm vẫn chưa được cấp; thực trạng khai cát trên sông Vàm Cỏ vẫn còn diễn ra; nhà nước cần có hướng xử lý dứt điểm việc 1 hộ dân không cho nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn, làm ảnh hưởng đến hơn 10 hộ ở phía trong.

Cử tri Long Khánh phản ánh: cần có xe gom rác ở ấp Long Phú; doanh nghiệp khai thác đất ở ấp Long Cường quá sâu, nông dân sản xuất nông nghiệp xung quanh khu vực khai thác đất không giữ được nước để sản xuất; các hầm khai thác đất cần có rào chắn; xe tải vận chuyển đất, hàng hóa gây hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn; nước kênh tại cầu Bàu Nổ bị ô nhiễm môi trường, làm cá chết hàng loạt, nhà nước cần có biện pháp xử lý…

Nguyễn Thiện