BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2017-2022 

Cập nhật ngày: 05/10/2017 - 18:37

BTNO - Ngày 5.10, tại Hội trường Tỉnh ủy đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Dự đại hội có Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành.

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với tinh thần "Đoàn kết, năng động, xung kích và phát triển", Đại hội diễn ra trong không khí long trọng với sự tham gia của 247 đại biểu, đại diện cho hơn 40.000 đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Trong phiên họp, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 7 người; thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2012-2017; dự thảo báo cáo Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2012-2017; mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ XII, bằng sự nỗ lực, cố gắng vươn lên của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên với tinh thần "Đoàn kết, sáng tạo và vươn lên", công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt.

Uy tín, vị thế của tổ chức Đoàn trong xã hội và vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục được phát huy.

Kết quả thực hiện Nghị quyết đạt và vượt 11/15 chỉ tiêu; hoàn thành 2/4 đề án, 1 công trình thanh niên và 3/3 chương trình nhiệm kỳ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm tặng bức trướng với dòng chữ "Tuổi trẻ Tây Ninh đoàn kết, năng động, xung kích và phát triển" chúc mừng Đại hội.

Các phong trào Tuổi trẻ Tây Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới, Thanh niên Tây Ninh tham gia xây dựng văn minh đô thị diễn ra sôi nổi và mang lại nhiều kết quả thiết thực, thể hiện rõ nét vai trò của thanh niên, nhận được sự đồng tình của các cấp, các ngành và nhân dân địa phương.

Đã có trên 1.500 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, hơn 900 hoạt động vì đô thị văn minh, xây sửa trên 500 căn nhà nhân ái… góp phần quan trọng trong việc hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được phát huy mạnh mẽ qua các đợt cao điểm Chiến dịch tình nguyện Xuân biên giới, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; đã huy động 612 đội hình thanh niên tình nguyện, trên 125.000 đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc tại địa phương, chăm lo an sinh xã hội, đóng góp giá trị kinh tế 23 tỷ đồng.

 Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được tổ chức thường xuyên mang lại nhiều ý nghĩa, hiệu ứng lan tỏa trong xã hội như: thăm và tặng quà cho hàng ngàn lượt gia đình chính sách với trị giá hơn 6 tỷ đồng; hoàn thành đề án "Xây nhà cho cựu thanh niên xung phong, cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn" trong nhiệm kỳ, với 58 căn, tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng...

Ngoài ra, các hoạt động đồng hành, hỗ trợ học sinh, sinh viên; tư vấn, giới thiệu việc làm; phát triển đoàn viên mới... đều được tổ chức Đoàn quan tâm thực hiện, mang lại kết quả tốt.

Tại Đại hội, các đại biểu được xem phóng sự về một số mô hình nổi bật trong nhiệm kỳ qua, như công tác giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi huyện Hòa Thành thông qua hình thức trải nghiệm thực tế; đưa đoàn viên là cán bộ, công chức trẻ, công an viên ở xã, phường, thị trấn làm Bí thư Chi đoàn ấp, khu phố của Huyện đoàn Dương Minh Châu; phong trào 3 trách nhiệm của tuổi trẻ Khối công chức, viên chức; công trình Thắp sáng đường quê…

Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn trao bảng biểu trưng công trình thanh niên 50 cụm trò chơi thiếu nhi, trị giá 2,5 tỷ đồng trong nhiệm kỳ 2017-2022 cho đại diện Đoàn đại biểu thiếu nhi tiêu biểu tỉnh Tây Ninh tham dự Đại hội.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Tiến Tân trao biểu trưng công trình thanh niên 50 cụm trò chơi thiếu nhi trong nhiệm kỳ 2017-2022 cho thiếu nhi.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao hiệu quả tích cực của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Tây Ninh.

Trong nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhà không ngừng củng cố và xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động; triển khai các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; triển khai hiệu quả các hoạt động giao lưu, đối ngoại thanh niên để giữ vững ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới…

Chiều cùng ngày, Đại hội tiến hành bầu cử Ban chấp hành Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2017-2022 và Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022; góp ý văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XIII và Điều lệ Đoàn sửa đổi.

Phiên bế mạc Đại hội diễn ra vào sáng 6.10, tại Hội trường Tỉnh ủy.

K.K