BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỷ niệm 95 năm hoằng khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 

Cập nhật ngày: 10/11/2019 - 23:07

BTNO - Chiều 10.11 (nhằm 14 tháng 10 năm Kỷ Hợi), Hội Thánh Cao Đài Toà thánh Tây Ninh tổ chức đại lễ mừng kỷ niệm 95 năm ngày hoằng khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Đến dự có ông Nguyễn Văn Nên- Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Hầu A Lềnh- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Minh Tân- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Hợp- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh cùng đông đảo tín đồ Cao Đài trong và ngoài tỉnh Tây Ninh.

Cửa Chánh môn được mở đón đại biểu.

Phát biểu khai mạc, Đầu sư Thượng Tám Thanh- Chưởng quản Hội thánh Cao Đài Toà thánh Tây Ninh ôn lại cội nguồn Đại đạo, lịch sử 95 năm hành đạo.

Đến nay, Đại đạo Tam kỳ Phổ độ Tòa Thánh Tây Ninh trong nước ước tính có hơn ba triệu tín đồ, với 402 ngôi Thánh Thất, 163 ngôi Điện thờ Phật Mẫu tại 39 tỉnh, thành phố.

Với sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nựớc từ trung ương đến địa phương đã tạo điều kiện tốt nhất giúp cho Hội Thánh tiếp tục hướng dẫn đồng đạo luôn mẫu mực chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, góp phần cùng nhân dân cả nước phấn đấu giữ vững hòa bình cho Tổ quốc, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho toàn dân. Tất cả vì mục tiêu “Nước vinh Đạo sáng”.

Đại biểu dâng hương trong Đền Thánh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh ghi nhận, trải qua 95 năm hình thành và phát triển, với truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đồng bào theo đạo Cao Đài đã nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước.

Từ khi đất nước độc lập, thống nhất đến nay, các hệ phái Cao Đài nói chung và Hội thánh Cao Đài Tây Ninh nói riêng luôn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên tặng lẵng hoa chúc mừng Hội Thánh.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong rằng, trong thời gian tới, các vị chức sắc, chức việc Hội thánh Cao Đài Tây Ninh và tín đồ đạo Cao Đài tiếp tục phát huy tốt sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt phương châm “Nước vinh, Đạo sáng”, xây dựng cuộc sống "Tốt đời đẹp đạo" ở từng khu dân cư và từng gia đình.

Đầu sư Thượng Tám Thanh tiếp các vị lãnh đạo Trung ương.

Chức sắc, chức việc Hội thánh Cao Đài Tây Ninh và tín đồ đạo Cao Đài tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, chương trình Phối hợp phát huy vai trò của tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đối khí hậu, chung tay góp sức cùng nhân dân cả nước vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, giàu đẹp, văn minh.

Các vị lãnh đạo tham quan Tòa Thánh.

Trong đại lễ có những màn biểu diễn nghệ thuật tứ linh long, lân, quy, phụng; diễn tấu nhạc đạo, nhạc múa sắc tộc đặc sắc.

Đại Dương