BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết tại xã Bình Thạnh 

Cập nhật ngày: 02/11/2018 - 19:38

BTNO - Ngày 2.11, đoàn công tác do ông Nguyễn Minh Triều- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dự và chung vui cùng nhân dân xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Minh Triều- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng xã Bình Thạnh nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018.

Bình Thạnh là xã biên giới thuộc huyện Trảng Bàng có 2.617 hộ dân với gần 10.600 nhân khẩu, có 66 tổ dân cư tự quản. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, từ năm 2016 đến nay, Mặt trận các cấp xã Bình Thạnh đã vận động hỗ trợ cho 87 hộ nghèo; xây mới và bàn giao 36 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chỉ còn dưới 1%.

Trong công tác vận động nhân dân chung sức xây dựng cơ sở hạ tầng NTM, cấp ủy, chính quyền và Mặt trận các cấp xã Bình Thạnh đã vận động nhân dân đóng góp 1.975 ngày công, hiến 5.000m2 đất, đóng góp 250 triệu đồng đối ứng xây dựng NTM. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai mô hình gắn camera an ninh, chương trình “thắp sáng đường quê”…

Năm 2018, xã Bình Thạnh có 2.568 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt trên 98,1% tổng số hộ và 300 hộ đạt danh hiệu gia đình tiêu biểu toàn diện thực hiện 5 nội dung cuộc vận động NTM, đô thị văn minh, đạt trên 11,4% tổng số hộ.

Nhân dịp này, xã Bình Thạnh khen thưởng 1 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng NTM, đô thị văn minh. Đồng thời, phát động phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và tổ chức ký giao ước thi đua năm 2019 đối với các ấp, tổ dân cư tự quản trên địa bàn xã.

Cũng trong sáng ngày 2.11, xã Bình Thạnh đã tổ chức bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho hộ ông Võ Ngọc Lệ (ấp Bình Phú) và tặng 10 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã.

Phương Thúy