BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

Cập nhật ngày: 19/05/2017 - 23:59

BTNO - Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19.5, tại vườn thực vật, trồng cây lưu niệm động Kim Quang - Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, UBND tỉnh tổ chức “Lễ phát động phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Đến dự có Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân, Phó Bí thư Tỉnh uỷ- Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Tỉnh uỷ- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân trồng cây lưu niệm tại vườn thực vật, trồng cây lưu niệm khu vực động Kim Quang thuộc Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến cho biết, vào ngày 28.11.1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động “Tết trồng cây”. Từ đó cho đến nay, lời kêu gọi “Tết trồng cây” của Bác đã trở thành truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, được tất cả các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tham gia rất tích cực.

Theo ông Trần Văn Chiến, hiện nay do nhiều nguyên nhân, tình trạng phá rừng, cháy rừng, lấn chiếm đất rừng vẫn còn xảy ra, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác bừa bãi, ô nhiễm môi trường có nguy cơ ngày càng gia tăng.

Để khắc phục tình trạng trên, vì môi trường sống, chúng ta phải thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, ra sức trồng cây, trồng rừng, đẩy nhanh tốc độ phủ xanh đất trống đồi trọc, phải trồng cây nhiều hơn nữa ở bên đường, cơ quan, trường học, xóm làng và những nơi công cộng để cải tạo môi trường, sinh thái, làm cho cảnh quan trong tỉnh ngày càng xanh, sạch và đẹp hơn...

“Việc trồng cây phải gắn liền với việc chăm sóc, bảo vệ, bảo đảm trồng cây nào sống tốt cây đó, tránh lãng phí và nâng cao hiệu quả trồng cây gây rừng” - ông Chiến lưu ý.

Sau buổi lễ phát động, các đại biểu đã trồng 100 cây các loại, như: trường chua, chùm đuông, cóc rừng, sầu đâu, cám.

HẢI NAM


Liên kết hữu ích