BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn nữa đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

Cập nhật ngày: 11/08/2022 - 22:22

BTNO - Chiều 10.8, đoàn công tác của ông Nguyễn Xuân Thắng- Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và triển khai thực hiện Quy chế số 11-QĐ/TW ngày 19.5.2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn.

Ông Nguyễn Xuân Thắng- Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, các Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho biết, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả; chú trọng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng bằng nhiều loại hình phù hợp, thiết thực với từng nhóm cán bộ.

Các cấp uỷ, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, gắn với công tác quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ, góp phần quan trọng trong việc nâng cao trình độ, năng lực, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ theo tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch và vị trí việc làm, từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ được quy hoạch.

Phần lớn cán bộ, viên chức được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng có ý thức nghiên cứu, học tập, cập nhật kiến thức mới nhằm nâng cao năng lực, vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng được đào tạo, bồi dưỡng vào thực tiễn công tác.

Từ năm 2020 đến nay, mở 24 lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị cho 1.461 cán bộ, công chức, viên chức học tập; 1 công chức tham gia đào tạo chương trình tiến sĩ; 183 công chức, viên chức tham gia đào tạo chương trình thạc sĩ; 131 viên chức ngành Y tế tham gia đào tạo chuyên khoa cấp 1 (35 học viên) và đại học (96 học viên). Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các lớp bồi dưỡng theo ngạch (chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên) cho 834 công chức, viên chức; bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp cho 1.250 viên chức.

Đồng thời, tổ chức các lớp bồi dưỡng khác về chuyên môn, nghiệp vụ cho chức danh cán bộ cấp uỷ cấp tỉnh, huyện; cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; kỹ năng lãnh đạo quản lý; các chương trình bồi dưỡng vị trí việc làm khác… cho 10.044 người.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm phát biểu tại buổi làm việc.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện tốt công tác phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong công tác tuyển sinh, cử cán bộ đúng đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định tham gia đào tạo các lớp lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo chức danh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Từ năm 2020, đã đào tạo, bồi dưỡng 366 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19.5.2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, gắn với các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng Đề án, trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến.

Hiện nay, Đề án đã hoàn chỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã thực hiện thẩm định và trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện. Qua rà soát các tiêu chí, trường còn khá nhiều tiêu chí chưa đạt của chuẩn mức 1, chuẩn mức 2; trong đó có tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, công tác nghiên cứu khoa học.

Quang cảnh buổi làm việc.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiến nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có cơ chế, chính sách luân chuyển cán bộ của Học viện có trình độ tiến sĩ, đủ điều kiện, năng lực đi thực tế có kỳ hạn ở địa phương, tham gia Ban giám hiệu để hỗ trợ thực hiện trường chính trị đạt chuẩn; tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên trường chính trị tỉnh tham gia đào tạo thạc sĩ, nghiên cứu; bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo Đề án số 587/QĐ-TTg ngày 17.5.2019 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019-2030.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và triển khai thực hiện Quy chế số 11-QĐ/TW ngày 19.5.2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Thắng- Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn nữa đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh.

Cần xác định vị thế quan trọng của một trường chính trị ở địa phương đảm nhận nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín gánh vác những nhiệm vụ quan trọng. Rà soát theo văn bản về các điều kiện tiêu chuẩn để xây dựng kế hoạch mở lớp, cử cán bộ đi học phải sắp xếp, bố trí để cán bộ tập trung vào học, bảo đảm việc học đúng kế hoạch, cử đi học đúng đối tượng.

Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp với Trường Chính trị thực hiện tốt công tác quản lý lớp trung cấp, cao cấp mở tại trường phải bảo đảm chất lượng, kỷ luật, kỷ cương trong khi dạy và học, hướng tới mục tiêu bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng ngay từ những bài giảng; sớm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ngay từ cơ sở, ngay từ trong học đường. 

Trường Chính trị cần mạnh dạn lựa chọn, thực hiện đề tài, công trình nghiên cứu khoa học để trưởng thành từ thực tiễn; tăng trường trao đổi giữa các trường chính trị để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Bà Nguyễn Thị Yến Mai- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với cơ sở vật chất, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu đầu tư phòng học chuẩn, trong Đề án trường chính trị đạt chuẩn cần chuẩn hoá phòng học bảo đảm điều kiện tốt nhất cho học viên; sớm phê duyệt Đề án, đưa ra mục tiêu mang tính thách thức hơn, Đề án nên đưa ra thời hạn đến năm 2025 hoàn thành nhiệm vụ trường chính trị đạt chuẩn. 

Tiếp thu các ý kiến của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm cho biết, địa phương sẽ rà soát công tác cán bộ, tính toán theo lộ trình để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng sẽ chỉ đạo sát sao việc khắc phục các khó khăn, hạn chế thực hiện bằng được mục tiêu xây dựng trường chính trị chuẩn trong thời gian tới.

Thiên Di