BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên, Gò Dầu: Bầu cử trưởng ấp/khu phố nhiệm kỳ 2017-2019 

Cập nhật ngày: 23/04/2017 - 22:05

BTNO - Vào lúc 7 giờ sáng ngày 23.4, đồng loạt 58 điểm bỏ phiếu tại các ấp, khu phố của 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Biên đã khai mạc cuộc bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2017-2019.

Đại diện cử tri khu phố 7, thị trấn Tân Biên tham gia bỏ lá phiếu đầu tiên bầu trưởng khu phố.

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử, thời gian qua, các cấp, các ngành đã tổ chức tốt việc tuyên truyền bầu cử và hiệp thương chọn ra 116 ứng cử viên tiêu biểu để bầu chọn trưởng ấp, trưởng khu phố; các khu vực bỏ phiếu được sắp sếp đúng theo quy định và thuận tiện để cử tri đi bầu.

Ngay sau lễ khai mạc, đại diện cử tri là những người cao tuổi cùng lãnh đạo địa phương đã tham gia bỏ lá phiếu đầu tiên bầu chọn trưởng ấp, trưởng khu phố là người có uy tín, tinh thần trách nhiệm, đạo đức và năng lực để hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Trong đợt bầu cử lần này, toàn huyện Tân Biên có hơn 29.000 cử tri đại diện cho các hộ gia đình tham gia bỏ phiếu bầu chọn ra 58/116 ứng cử viên vào chức danh trưởng ấp, trưởng khu phố nhiệm kỳ 2017-2019.

* Cũng trong sáng 23.4, 59 ấp, khu phố trên địa bàn huyện Gò Dầu đã tổ chức bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2017- 2019.

Huyện Gò Dầu đã tổ chức 287 điểm bầu cử, giới thiệu 118 ứng cử viên trưởng ấp, khu phố, với gần 25.000 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử để chọn ra 59 người có năng lực, uy tín, phẩm chất đạo đức và tâm huyết vào chức danh trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2017- 2019.

Trong số các ứng cử viên, có 48 người tái cử, 70 người ứng cử mới; 66 người là đảng viên.

Cử tri ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh bỏ phiếu bầu trưởng ấp.

Để thực hiện tốt công tác tổ chức bầu cử trưởng ấp, khu phố lần này, bên cạnh việc ban hành các văn bản liên quan, UBND các xã, thị trấn cũng đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tuyên truyền sâu rộng đến 1.136 Tổ dân cư tự quản trên địa bàn huyện; thực hiện tốt quy trình hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử. Tại các điểm bầu cử đều có niêm yết danh sách và tóm tắt tiểu sử người ứng cử để cử tri nắm bắt.

Công tác bầu cử diễn ra đúng theo thời gian kế hoạch đề ra, đảm bảo công khai, dân chủ. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững ổn định trong suốt quá trình diễn ra bầu cử.

Đức Thịnh-Trọng Cầu