BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trao huy hiệu 45, 30 năm tuổi Đảng 

Cập nhật ngày: 16/10/2017 - 22:23

BTNO - Chiều 16.10, ông Lê Văn Sỹ- Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Gò Dầu đến dự và trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Tia, sinh năm 1943, sinh hoạt đảng tại Chi bộ ấp 5, thuộc Đảng bộ xã Bàu Đồn.

Ông Lê Văn Sỹ- Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Gò Dầu trao huy hiệu Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Tia.

Sáng cùng ngày, tại các xã Thạnh Đức và Hiệp Thạnh, bà Lê Thị Dân- Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Gò Dầu đến trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Đỗ Ngọc Anh (Đỗ Văn Sự, sinh năm 1953), Võ Văn Long (sinh năm 1960) và Nguyễn Văn Lơ (sinh năm 1951),

* Đảng ủy xã Thanh Điền, huyện Châu Thành cũng vừa tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 45, 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên sinh hoạt Đảng tại địa phương.

Phó Bí thư Huyện ủy Châu Thành Trương Văn Nhạn trao huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên.

Tại buổi lễ, ông Trương Văn Nhạn- Phó Bí thư Huyện ủy Châu Thành đã gắn huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho đảng viên Lê Thị Hai, quê quán xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, chính thức vào Đảng tháng 2.1974.

Huy hiệu 30 năm tuổi đảng được trao cho đảng viên Trần Tấn Lập, tên gọi khác là Trần Thắng Lập, quê quán xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, hiện sinh hoạt Đảng tại Chi bộ ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền.

Trong quá trình tham gia cách mạng, các đảng viên trên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao, được nhận nhiều bằng khen và giấy khen.

Trọng Cầu-Trúc Linh