BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trao tặng huy hiệu 66, 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành 

Cập nhật ngày: 09/01/2019 - 09:28

BTNO - Ngày 8.1.2019, Đảng ủy xã Phước Đông (Gò Dầu) long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Võ Văn Bay.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Võ Văn Bay

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đã tặng hoa và trao huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đảng viên Võ Văn Bay (sinh năm 1926, quê quán xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu), hiện đã được miễn sinh hoạt Đảng do tuổi cao sức yếu.

Ông Võ Văn Bay tham gia cách mạng năm 1945, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 30.12.1949. Quá trình tham gia cách mạng, ông trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau. Năm 1983, ông Bay giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Gò Dầu, đến năm 1986 thì nghỉ hưu. Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đảng viên Võ Văn Bay đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho, được tặng thưởng 2 Huân chương Quyết thắng hạng nhất, 1 Huân chương Kháng chiến hạng ba, 1 Huy chương Vì thế hệ trẻ cùng nhiều bằng khen và giấy khen khác.

Trọng Cầu

* Chiều cùng ngày, Đảng ủy phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tại nhà riêng của đảng viên Nguyễn Quốc Danh, ở khu phố Ninh An, phường Ninh Sơn.

Ông Phạm Văn Tân- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã gắn huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và trao bó hoa tươi thắm chúc mừng ông Nguyễn Quốc Danh được nhận phần thưởng cao quý của Đảng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân (thứ tư, từ phải qua) cùng đại biểu chụp hình lưu niệm với đảng viên Nguyễn Quốc Danh.

Đảng viên Nguyễn Quốc Danh sinh năm 1932, quê quán Tiền Giang. Trong quá trình tham gia cách mạng, ông phục vụ trong quân đội, từng chiến đấu và công tác ở Đại đội 939, Tiểu đoàn 26 Sư đoàn 5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh... Năm 1992-1993, ông là Trưởng Khối vận xã Ninh Sơn, nay là phường Ninh Sơn.

Với những cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, đảng viên Nguyễn Quốc Danh đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất, Huân chương Chiến sĩ giải phóng nhất, nhì, ba…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân điểm lại chặng đường cách mạng của đảng viên Nguyễn Quốc Danh, khẳng định công lao và sự đóng góp của đảng viên đối với quân đội và xã hội. 

Quế Hương