BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên Thành phố Tây Ninh và Gò Dầu 

Cập nhật ngày: 05/05/2017 - 20:10

BTNO - Thành uỷ TP.Tây Ninh và Huyện uỷ Gò Dầu vừa tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho đảng viên hiện đang sinh hoạt tại địa phương.

* Tại phường II, ông Trần Hữu Hậu- Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Tây Ninh đến dự lễ và trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Nguyệt (Nguyễn Thị Khiêm, sinh năm 1943, quê quán huyện Trảng Bàng, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Tây Ninh) và đảng viên Trần Thị Mai (Trần Thị Tý, sinh năm 1938, quê quán tỉnh Hải Dương). Cả hai đồng chí hiện đang sinh hoạt tại chi bộ khu phố 4, Đảng bộ phường 2.

 Bí thư Thành ủy Trần Hữu Hậu trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đợt này, phường III cũng có 8 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó đảng viên Lưu Văn An (sinh năm 1942) được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Phan Thị Mỹ Hạnh (Phan Thị Ánh Nguyệt, sinh năm 1953), nguyên phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh và đảng viên Trà Thị Mờ (sinh năm 1954), nguyên Trưởng phòng tổ chức Công ty Lương thực Tây Ninh.

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho 5 đảng viên: Lê Thị Đổi, sinh năm 1960, nguyên Phó Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Hữu Lễ, sinh năm 1955, nguyên Phó Giám đốc Công ty Điện lực Tây Ninh; Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1958, nguyên trưởng phòng Tổ chức Ban thanh lý tài sản Xí nghiệp gỗ Thị xã Tây Ninh; Đoàn Văn Út, sinh năm 1963 và Phạm Thị Thìn, sinh năm 1954.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Trần Hữu Hậu bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, và mong muốn các đảng viên tiếp tục có những đóng góp cho việc xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

* Ông Thành Từ Dũ- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Tây Ninh đến dự và trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên ở phường I.

Trong đó huy hiệu 55 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Trần Minh Châu, sinh năm 1938, quê quán xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, nguyên Trưởng phòng Hậu cần Công an Tây Ninh.

Ông Thành Từ Dũ- Phó Bí thư Thành ủy Tây Ninh chúc mừng các đảng viên nhận huy hiệu Đảng.

Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng được trao cho 3 đảng viên: Vương Văn Ở (sinh năm 1943, quê quán huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), Phạm Văn Hải (sinh năm 1949, quê quán tỉnh Thái Bình) và Trần Hồng Vân (sinh năm 1946, quê quán tỉnh Nam Định).

Huy hiệu 30 năm tuổi đảng được trao cho 7 đảng viên: Phan Thị Lệ Thu (sinh năm 1954), Nguyễn Ý Yên (sinh năm 1956), Nguyễn Văn Dự (sinh năm 1960), Đinh Gia Tiến (sinh năm 1958), Vũ Thị Phương (tên gọi khác Vũ Thị Cước, sinh năm 1946), Trần Văn Núi (sinh năm 1961) và Nguyễn Thị Truyền (sinh năm 1960).

* Chiều 4.5, bà Lê Thị Dân- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Gò Dầu đã đến trao huy hiệu 40, 45, 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên thuộc Đảng bộ các xã Phước Thạnh, Bàu Đồn và Thanh Phước.

Trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Chinh.

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Nguyễn Văn Bên, sinh năm 1954; huy hiệu 45 năm tuổi Đảng được trao cho 2 đồng chí là Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1951 và Nguyễn Thành Hát, sinh năm 1946.

Hai đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng là Nguyễn Thị Đậu, sinh năm 1939 và Nguyễn Văn Chinh, sinh năm 1941.

Xuân Vũ- Trọng Hoàng- Trọng Cầu