BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cần làm rõ trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ

Cập nhật ngày: 14/07/2009 - 10:43
Bà Nà trong căn chòi xiêu vẹo của mình

Báo Tây Ninh số ra ngày 7.7.2009, mục “Chia sẻ” có bài “Tuổi già hiu quạnh” của Tố Tuấn đề cập đến trường hợp khó khăn của bà cụ Nguyễn Thị Nà ở xã Suối Đá (Dương Minh Châu). Khi báo phát hành đã gây ra nhiều dư luận tại địa phương xã Suối Đá. Những người không hiểu hết sự tình thì cho rằng địa phương thiếu quan tâm đến một người già cả sống hiu quạnh, nên tác giả bài báo phải lên tiếng kêu gọi.

Sự thật thì trước đây, bà Nguyễn Thị Nà cũng có gia đình yên ấm và khá giả. Bà có hai đời chồng và 2 dòng con, cả thảy 4 người nay đã trưởng thành, hiện 2 người có gia đình ở gần nơi bà tá túc. Khi chồng bà qua đời (chồng sau), kinh tế gia đình ngày càng khánh kiệt, bà lại bị bệnh. Bà đã chia đất đai, tài sản cho cả 4 người con, chỉ giữ lại cho mình 0,54 ha đất ruộng. Nhiều người cho rằng vì bà Nà “quá khó tính” nên không thể ở với ai được. Năm 2006, bà Nà làm đơn, gửi đến chính quyền địa phương đòi người con trai thứ tư là anh V phải trả lại cho bà 2 chỉ vàng 18K, 10 triệu đồng tiền mặt, và 0,54 ha đất ruộng kèm cả giấy CNQSDĐ do bà đứng tên. Địa phương đã hoà giải, anh V đã ký văn bản đồng ý trả lại số tài sản trên, nhưng lần lựa không trả. Nhiều lần hoà giải tiếp theo không thành, địa phương đã chuyển hồ sơ lên toà án huyện. Việc địa phương quan tâm giúp đỡ vật chất, sửa nhà và đề nghị cho bà Nà hưởng phụ cấp bảo trợ xã hội đã thể hiện trách nhiệm với công dân có hoàn cảnh khó khăn, như bài báo đã nêu. Tuy nhiên chúng tôi thấy, trách nhiệm của cả 4 người con trai bà Nà cần được chính quyền xã Suối Đá làm rõ. Cho dù trước đây bà Nà có “khó khăn” đến đâu, thì các con bà cũng không được bỏ mặc mẹ mình như vậy. Điều 35, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 quy định: “Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ. Nghiêm cấm con có hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm cha mẹ”.

HIỀN LƯƠNG