BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Cựu chiến binh Tây Ninh: Giám sát UBND TP. Tây Ninh về việc thực hiện, thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh 

Cập nhật ngày: 29/08/2024 - 16:35

BTNO - Chiều 28.8, Đoàn giám sát của Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh do ông Phạm Thành Thật- Phó Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn có buổi giám sát tại thành phố Tây Ninh về việc thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP và Nghị định số 157/2016/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.

Ông Phạm Thành Thật - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Tiếp và làm việc với đoàn, có ông Nguyễn Trung Hiếu- Phó Chủ tịch UBND Thành phố và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn Thành phố.

Trên địa bàn Thành phố hiện có 1.349 hội viên CCB, với 13 tổ chức hội cơ sở (10 tổ chức hội phường, xã và 3 tổ chức hội trong doanh nghiệp).

Thời gian qua, UBND Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp các ngành có liên quan và Hội CCB Thành phố triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách và quyền lợi cho các đối tượng là hội viên Hội CCB theo quy định của các nghị định của Chính phủ.

Thành phố Tây Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo 24 có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng người có công theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 18.11.2005, Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27.10.2008, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9.11.2011 và Quyết định  49/2015/QĐ-TTg ngày 14.10.2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông qua Ban Chỉ đạo 24, Thành phố đề nghị cấp trên giải quyết chế độ theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm tính dân chủ, công khai minh bạch, công bằng, khách quan, chặt chẽ. Số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết từ năm 2023 đến tháng 6 năm 2024 là 75 hồ sơ (trong đó 5 hồ sơ theo Quyết định 62, 70 hồ sơ theo Quyết định 49).

Thành phố khuyến khích CCB thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã theo quy định của pháp luật. Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 6 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã, 4 tổ hợp tác xã, 9 trang trại, 4 gia trại, cơ sở sản xuất và dịch vụ do CCB làm chủ với tổng số vốn hơn 70 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động là hội viên CCB và con em CCB.

Ông Nguyễn Trung Hiếu– Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu tại buổi giám sát.

Ngoài ra, nhiều Hội CCB cơ sở tổ chức nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả như: mô hình “Tổ sản xuất đồ gỗ” của Hội CCB phường IV, mô hình “Tổ gia công hạt điều” của Hội CCB phường 1, mô hình “Tổ liên kết vận tải hàng hoá” của Hội CCB phường Hiệp Ninh.

Việc tổ chức tang lễ, giải quyết chế độ mai táng phí, các chế độ chính sách khác đối với CCB khi từ trần được thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, Thành phố còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ chi phí xây, sửa nhà ở cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn. Tính từ năm 2023 đến tháng 6.2024, Thành phố vận động xây mới 6 căn, sửa chữa 4 căn với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Thành Thật- Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh đánh giá cao UBND Thành phố thời gian qua đã quan tâm triển khai, thực hiện tốt các chính sách đối với CCB, tạo điều kiện cho Hội CCB Thành phố hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh đề nghị UBND Thành phố tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa, triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả Nghị định 150, 157 của Chính phủ về thi hành Pháp lệnh về Cựu chiến binh, đảm bảo hội viên CCB trên địa bàn được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định.

Nhật Quang