BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai mạc Ngày hội giao lưu các nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia năm 2019 

Cập nhật ngày: 06/11/2019 - 08:45

BTNO - Tối 5.11, Tại Trung tâm thương mại và giải trí Cà Na (Hoà Thành), Bộ Thông tin và Truyền Thông phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khai mạc Ngày hội giao lưu các nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia năm 2019.

Dự lễ có ông Đoàn Công Huynh- Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban Tổ chức ngày hội; ông Nguyễn Hải Ninh- Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Hải Ninh- Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu khai mạc Ngày hội

Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia tham dự ngày hội có bà Sroy Socheath- Tổng cục trưởng Tổng cục Thanh niên, Bộ Giáo dục, Thanh niên và thể thao; ông Chhai Sophol - Phó Quốc vụ khanh, Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Hải Ninh- Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa của ngày hội giao lưu đối với thanh niên cả hai nước Việt Nam và Campuchia. Thông qua chương trình, tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước ngày càng bền vững. Đây cũng là dịp để thanh niên hai nước giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác về đoàn kết tập hợp thanh niên, công tác báo chí, qua đó, giúp cho thanh niên hai nước hiểu biết nhau, đoàn kết, hợp tác với nhau chặt chẽ hơn.

Bà Sroy Socheath - Tổng cục trưởng Tổng cục Thanh niên, Bộ Giáo dục, Thanh niên và thể thao Vương quốc Campuchia phát biểu tại buổi lễ

Đáp lại tình cảm của đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam nói riêng và người Việt Nam nói chung, bà Sroy Socheath- Tổng cục trưởng Tổng cục Thanh niên, Bộ Giáo dục, Thanh niên và thể thao Vương quốc Campuchia bày tỏ lòng biết ơn và sự tiếp đón nhiệt tình, chu đáo của ban tổ chức và đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam. Bà Sroy Socheath cho rằng ngày hội giao lưu này có ý nghĩa đặc biệt đối với thanh niên hai nước Việt Nam – Campuchia; hy vọng thông qua chương trình, tình cảm hai nước sẽ ngày càng được thắt chặt, góp phần thúc đẩy sự trao đổi hợp tác, phát triển toàn diện giữa hai nước.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tặng quà lưu niệm cho đại diện thanh niên hai nước Việt Nam và Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh bày tỏ, Tây Ninh rất vinh hạnh và vui mừng được chọn là một trong hai địa phương tổ chức các hoạt động giao lưu đầy ý nghĩa này. Đây là sự kiện chính trị góp phần làm sâu sắc, vun đắp, thắt chặt hơn nữa truyền thống đoàn kết, hữu nghị và sự hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa thế hệ trẻ, nhất là lực lượng nhà báo trẻ Việt Nam - Campuchia nói riêng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu bày tỏ vui mừng khi Tây Ninh được chọn tổ chức các hoạt động của Ngày hội

Sau lễ khai mạc, đại biểu thanh niên hai nước được xem các tiết mục văn nghệ mang đạm màu sắc văn hoá hai nước Việt Nam – Campuchia và tham gia các trò chơi tập thể nhằm gắn kết thanh niên hai nước.

Đoàn đại biểu hai nước Việt Nam – Campuchia trồng cây hữu nghị tại Khu di tích Căn cứ Biệt động TNXP (ấp Giồng Cà, xã Bình Minh)

Trước đó, sáng cùng ngày, tại Khu di tích Căn cứ Biệt động Thanh niên Xung phong (ấp Giồng Cà, xã Bình Minh, TP.Tây Ninh), đại diện Đoàn thanh niên Việt Nam, Đoàn thanh niên Campuchia và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng khánh thành “Công trình Vườn cây hữu nghị”, trồng 52 cây sao trong khuôn viên Khu di tích, nhằm kỷ niệm 52 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia.

Đoàn đại biểu hai nước Việt Nam và Campuchia cắt băng khánh thành cụm trò chơi thiếu nhi xã Bình Minh

Tiếp đó, Đoàn đại biểu hai nước đã đến Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Học tập cộng đồng xã Bình Minh khánh thành Cụm trò chơi dành cho thiếu nhi.

Đại biểu thanh niên Việt Nam hướng dẫn thiếu nhi sử dụng các trò chơi trong khu vui chơi mới

Tại buổi lễ, đoàn đại biểu hai nước đã cắt băng khánh thành Cụm trò chơi với 7 trò chơi dành cho trẻ em. Tổng kinh phí xây dựng, lắp ráp cụm trò chơi là 60 triệu đồng, do Trung ương Hội LHTN Việt Nam hỗ trợ.

Ngọc Bích