BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ra quân làm công tác dân vận 

Cập nhật ngày: 16/07/2018 - 19:53

BTNO - Sáng 16.7, đồng loạt các huyện/thành phố trong tỉnh đã tổ chức lễ ra quân làm công tác dân vận đợt 1 năm 2018.

Theo kế hoạch, đợt ra quân công tác dân vận diễn ra từ ngày 16 đến 30.7.2018.

* Tại TP.Tây Ninh, phường Ninh Thạnh và xã Tân Bình là 2 địa phương được chọn để lực lượng vũ trang về địa phương cùng làm công tác dân vận.

Đến dự lễ ra quân của phường Ninh Thạnh có đại tá Lê Văn Nhân- Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS Tây Ninh, ông Thành Từ Dũ- Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tây Ninh, đại diện Ban Chỉ đạo liên ngành vận động quần chúng Thành phố cùng Đảng ủy, UBND, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên địa phương.

Ông Thành Từ Dũ- Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tây Ninh phát biểu tại lễ ra quân.

Với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, năm nay phường Ninh Thạnh có sự tham gia của lực lượng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 174 và các đại đội thuộc Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh. Các lực lượng thực hiện nhiều công trình thiết thực như: phát quang, đào đắp làm đường giao thông, trồng hoa dọc tuyến đường; xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết; tổ chức các hoạt động tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hộ nghèo, gia đình chính sách; giao lưu văn nghệ, thể thao...

Song song đó, Ban Chỉ đạo phường Ninh Thạnh cũng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; nâng cao tinh thần cảnh giác, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn...

* Hòa vào không khí ra quân làm công tác dân vận chung của thành phố, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Đại đội Dân quân cơ động Ban CHQS Thành phố tham gia lễ ra quân làm công tác dân vận cùng lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Tân Bình.

Trong 15 ngày ra quân làm công tác dân vận năm nay, lực lượng tại chỗ của xã Tân Bình sẽ kết hợp cùng Đại đội Dân quân cơ động Ban CHQS Thành phố thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa như: phát quang, dọn dẹp vệ sinh đường 12B, 12A, đường số 1, số 4 tỉnh lộ 793, xây nhà nhân ái, lắp hệ thống đèn thắp sáng đường quê, đào mương thoát nước, thực hiện phong trào Đền ơn đáp nghĩa, phong trào xanh-sạch-đẹp, khám bệnh cấp thuốc miễn phí…

Phương Ngân – Xuân Vũ

* Tại xã điểm Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, ông Nguyễn Văn Cường- Phó Giám đốc Sở Y tế, thành viên Ban chỉ đạo tỉnh cùng ông Nguyễn Văn Nhu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Trần Minh Châu- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo huyện Gò Dầu và bà Trương Thị Phú- Phó Chủ tịch UBND huyện đã đến dự lễ ra quân làm công tác vận động quần chúng.

Quang cảnh lễ ra quân.

Tham gia công tác dân vận tại Phước Thạnh đợt này có Đại đội Dân quân cơ động và Công an huyện Gò Dầu cùng chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương. Theo kế hoạch, trong 10 ngày thực hiện dân vận, xã Phước Thạnh sẽ thực hiện các phần việc như giặm vá, phún sỏi đỏ 8 tuyến đường có chiều dài 1.200 mét, trị giá 100 triệu đồng; giúp nhân dân lao động sản xuất; xây nhà tình nghĩa cho 2 gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở; thắp sáng 3 tuyến đường quê có tổng trị giá 26 triệu đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách và người nghèo…

Ngoài ra, xã Phước Thạnh còn phối hợp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; phát động phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...

Ngay sau lễ ra quân, lực lượng vũ trang cùng các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân xã Phước Thạnh đã chung tay tu sửa 2 tuyến đường thuộc ấp Phước Hội B với tổng chiều dài hơn 400 mét. Chi bộ ấp Phước Hội B cũng đã trao tặng Đại đội Dân quân cơ động Gò Dầu số tiền 2 triệu đồng làm chi phí hoạt động trong những ngày tham gia công tác dân vận ở địa phương.

Y.K

* Đội K71 Bộ CHQS Tây Ninh phối hợp cùng chính quyền và nhân dân xã Cẩm Giang ra quân làm công tác dân vận tại ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu.

Lực lượng làm công tác dân vận nâng cấp đường giao thông nông thôn tại ấp Cẩm An.

Trong 15 ngày ra quân, lực lượng làm công tác dân vận sẽ nâng cấp, dặm vá, phát quang, sửa chữa 6 tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã với chiều dài trên 1.500 mét; thắp sáng 2 tuyến đường quê có chiều dài hơn 1.000 mét; vận động xây tặng 2 căn nhà nhân ái trị giá 110 triệu đồng; tặng quà và khám bệnh, cấp thuốc miễn cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Ngay sau lễ ra quân, Đội K71 Bộ CHQS tỉnh cùng lực lượng dân quân tự vệ và người dân tiến hành đào đắp, nâng cấp tuyến đường nông thôn ở ấp Cẩm An có chiều dài 254 mét, với tổng kinh phí thực hiện 20 triệu đồng.

Trọng Cầu

* Tại xã Hòa Hiệp (huyện Tân Biên), tham gia công tác dân vận có gần 50 cán bộ chiến sĩ Đại đội 105 huyện Tân Biên và 30 sinh viên Trường Đại học Bình Dương (tỉnh Bình Dương).

Cán bộ chiến sĩ Đại đội 105 cùng với các lực lượng tham gia làm vệ sinh khu công sở.

Trong đợt này, cán bộ chiến sĩ Đại đội 105 huyện Tân Biên sẽ cùng với sinh viên Trường Đại học Bình Dương và các cấp, các ngành vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các công trình xây dựng nông thôn mới; phát quang, làm vệ sinh các khu công sở; sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn; sửa chữa nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo và vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu ở dân cư”…

Đức Thịnh

* Tại Trường tiểu học Tiên Thuận C (ấp Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận), Ban chỉ đạo công tác vận động quần chúng huyện Bến Cầu, tổ chức ra quân phối hợp làm công tác dân vận năm 2018. Đến dự có đại tá Nguyễn Văn Đẹp - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, ông Lê Quang Chánh- Phó Giám đốc Sở VHTT&DL, ông Vương Quốc Thới- Bí thư Huyện ủy Bến Cầu.

Ra quân làm đường giao thông nông thôn ở ấp Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận.

Năm nay, huyện Bến Cầu đồng loạt ra quân phối hợp làm công tác VĐQC với thời gian 15 ngày, từ 16-30.7 ở 9/9 xã thị trấn, theo phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Tập trung lực lượng cho 2 xã Tiên Thuận và Long Giang thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó có các đơn vị: Đại đội bộ binh 61 (C61), Dân quân cơ động, Công an huyện, 2 đồn biên phòng Mộc Bài và Long Phước, đội tuần tra nhân dân và nhân dân trên địa bàn xã.

Riêng các xã, thị trấn còn lại tự huy động lực lượng tại chỗ cùng tổ chức ra quân theo kế hoạch. Nội dung hoạt động gồm: tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Biên giới quốc gia; nội dung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tuyên truyền bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội và an toàn giao thông; tham gia giúp dân lao động sản xuất, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, đối tượng chính sách,…

Ngay sau lễ ra quân, cán bộ chiến sĩ C61 và các đơn vị LLVT huyện cùng nhân dân xã Tiên Thuận tổ chức phát quang cây cối, nâng cấp, làm mới tuyến đường dài hơn 400m ở ấp Bàu Tràm Lớn, giúp người dân đi lại thuận lợi, dễ dàng hơn.

Khánh Hội

* Tại các xã Tân Hòa và Tân Hội (huyện Tân Châu), ông Võ Văn Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo huyện Tân Châu cùng cán bộ chiến sĩ Đại đội bộ binh 1 Ban CHQS huyện Tân Châu, Đồn biên phòng Tống Lê Chân, Đại đội dân quân cơ động huyện và nhân dân hai xã Tân Hòa, Tân Hội đã tham gia lễ ra quân phối hợp làm công tác dân vận năm 2018.

Phát quang đường giao thông ở ấp Con Trăn, xã Tân Hòa.

Trong thời gian 15 ngày ra quân phối hợp làm công tác dân vận, các cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang huyện sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể địa phương tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền trước diễn biến tình hình an ninh trật tự hiện nay; dự thảo Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; các nội dung chương trình và tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sĩ 27.7; phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc và an ninh trật tự xóm ấp, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Ngoài ra còn tổ chức các hoạt động khác như giao lưu kết nghĩa; dọn vệ sinh nơi công cộng, trường học, Đài Liệt sĩ; xây tặng 4 căn nhà đại đoàn kết, nhà nhân ái; sửa chữa 3 căn nhà cho hộ nghèo; thắp sáng đường quê; trồng cây xanh, trồng hoa trên 5 tuyến đường…

Thụy Thảo – Công Điều

* Đến dự lễ ra quân làm công tác Dân vận tại xã điểm Trường Đông (huyện Hoà Thành) có bà Trần Thị Mỹ Linh- Phó Giám đốc Đài PTTH Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Phong- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Thành.

Đại đội Dân quân cơ động Hoà Thành dọn dẹp vệ sinh, phát quang đường giao thông nông thôn.

Tại đây, tham gia làm công tác dân vận có Đại đội Dân quân cơ động Hoà Thành cùng các ban ngành, đoàn thể và nhân dân xã. Theo kế hoạch trong đợt làm công tác dân vận lần này, các lực lượng tham gia chăm sóc tuyến đường hoa và phát quang, dặm vá, sửa chữa 14 tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài 6.800 mét; trồng 50 cây dầu; tổ chức dọn dẹp vệ sinh nhà bia liệt sĩ, nhà mẹ Việt Nam anh hùng; sửa chữa 1 nhà cho hộ nghèo; vận động tặng quà và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 người nghèo, gia dình chính sách…

Sau lễ ra quân, các lực lượng đã tiến hành quét dọn vệ sinh nhà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Bé; phát quang bụi rậm tại hẻm 103 đường Nguyễn Văn Linh, ấp Năm Trại.

Võ Liêm

* Tại xã Hòa Thạnh, Ban chỉ đạo công tác vận động quần chúng huyện Châu Thành tổ chức ra quân làm công tác dân vận năm 2018. Đây là xã được huyện Châu Thành chọn làm điểm để ra quân làm công tác dân vận năm 2018.

Đến dự lễ ra quân có ông Trịnh Văn Phước- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành viên ban chỉ đạo tỉnh; ông Thân Văn Nhân- Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành cùng lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Sư đoàn Bộ binh 5 và huyện Châu Thành.

Lực lượng tham gia công tác dân vận 2018 tại xã Hòa Thạnh.

Năm nay, huyện Châu Thành có 500 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn bộ binh 5 và các tiểu đoàn trực thuộc Sư đoàn 5 tham gia công tác dân vận tại 2 xã Hòa Thạnh và Ninh Điền. Riêng Đại đội bộ binh 40 huyện Châu Thành và Đại đội dân quân cơ động huyện phối hợp làm công tác dân vận tại 2 xã Thành Long và Thái Bình.

Các hoạt động diễn ra trong thời gian 15 ngày làm công tác dân vận gồm: tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; triển khai xây dựng 52 căn nhà đại đoàn kết, nhà nhân ái, mái ấm tình thương cho người nghèo; xây dựng 120 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường ở các xã Hòa Thạnh, Biên Giới, An Bình và Thái Bình; nâng cấp, phát quang đường giao thông nông thôn, kênh thủy lợi; vận động các mạnh thường quân trong và ngoài huyện tích cực hỗ trợ, tham gia chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội…

Sau buổi lễ ra quân, cán bộ, chiến sĩ của các Đại đội trực thuộc Sư đoàn 5 và nhân dân ra quân sửa chữa, nâng cấp và phát quang các con đường trong ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh.

Gia Hân

* Huyện Trảng Bàng cũng đồng loạt ra quân làm công tác dân vận năm 2018 tại 11 xã, thị trấn. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Minh Triều đã đến dự tại điểm ấp Phước Long, xã Phước Chỉ.

Lễ ra quân làm công tác dân vận tại xã điểm Phước Chỉ.

Theo kế hoạch, Đại đội CBB54, Đồn biên phòng, Ban CHQS, Công an, các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể và lực lượng các ấp cùng nhân dân tập trung thực hiện lao động tại các công trình trong 4 ngày, các ngày còn lại tổ chức huấn luyện, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Năm nay, công tác dân vận tại huyện Trảng Bàng bao gồm các hoạt động phối hợp thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa. Tổ chức thăm, tặng quà, sửa chữa nâng cấp cầu, đường giao thông nông thôn, xây tặng nhà, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, đài, bia tưởng niệm. Tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng tại xã điểm Phước Chỉ đã tiến hành dặm vá, rãi đá 1.300 mét đường giao thông nông thôn từ đường mương đào đến Trường tiểu học Trung Lập; trao tặng 1 căn nhà đại đoàn kết trị giá 40 triệu đồng.

Minh Tùng – Thái Thu

* Cùng với các địa phương của huyện Trảng Bàng, xã Bình Thạnh cũng đã ra quân triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2018.

Đại diện Công an Tây Ninh trao số tiền ủng hộ sửa chữa nhà ĐĐK cho BCĐ xã.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Chỉ đạo xã, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Phạm Chí Phương thông qua kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2018 trên địa bàn xã và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

Theo đó, tham gia làm công tác dân vận năm nay có trên 220 người, trong đó có  85 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an Tây Ninh phối hợp cùng các lực lượng ở xã tiến hành nạo vét các tuyến mương Bờ Thành thuộc Ô 6 ấp Bình Thuận và Hương lộ 8 với chiều dài trên 700 mét; phát quang và làm thông thoáng các tuyến đường trên địa bàn xã dài 4 km; dặm vá 2 tuyến đường từ Ô 2 đến Cửa 3 và nhà Vuông ấp Bình Quới với chiều dài trên 730 mét...

Cũng tại buổi lễ, đại diện Công an Tây Ninh trao số tiền 5 triệu đồng cho Ban Chỉ đạo xã Bình Thạnh để sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của xã trong đợt dân vận lần này.

Tấn Trung