BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2012, sản lượng hàng nông sản xuất khẩu tăng mạnh

Cập nhật ngày: 04/01/2013 - 08:20

(BTN)- Năm 2012, theo Cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh Tây Ninh thực hiện đạt 1.465 triệu USD- tăng 20,06% so với năm trước. Trong đó, tăng chủ yếu ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài- năm 2012 thực hiện đạt đến 1,005 tỷ USD- tăng 18,61% và chiếm đến hơn 70% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Một số mặt hàng xuất khẩu trong năm 2012 cũng gia tăng đáng kể như: hàng dệt may đạt 419 triệu USD- tăng 11,31%; giày thể thao thực hiện được 154 triệu USD- tăng 42,25%; sản phẩm cao su, plastic đạt 99 triệu USD- cũng tăng 4,91% so cùng kỳ năm trước. Khu vực kinh tế tư nhân trong năm xuất khẩu đạt 417 triệu USD- tăng 31,24%. Riêng khu vực kinh tế Nhà nước xuất khẩu đạt 34 triệu USD- giảm 23,32%.

Chế biến mủ cao su

Đạt được chỉ tiêu kế hoạch về xuất khẩu năm 2012, ngoài sự gia tăng của các mặt hàng công nghiệp xuất khẩu còn có sự đóng góp không nhỏ của các mặt hàng nông sản xuất khẩu. Năm 2012 tuy rằng giá trị xuất khẩu một số mặt hàng nông sản chủ lực của Tây Ninh không tăng nhiều như năm trước, nhưng sản lượng xuất khẩu thì lại tăng cao, do giá cả bị giảm đáng kể- trong đó có mặt hàng cao su giảm từ hơn 90 triệu đồng/tấn xuống còn khoảng 50 triệu đồng/tấn. Theo Cục Thống kê, mặt hàng cao su năm 2012 có giá trị xuất khẩu tăng hơn 30%, nhưng để đạt được tốc độ tăng này thì sản lượng cao su xuất khẩu trong năm tăng đến gần 70%- hơn gấp 2 lần tốc độ tăng về giá trị. Mặt hàng tinh bột khoai mì cũng vậy, để đạt được giá trị xuất khẩu tăng gần 15% trong năm 2012 thì sản lượng xuất khẩu tăng đến 22,54%. Tương tự mặt hàng hạt điều nhân, trong năm 2012 có giá trị xuất khẩu tăng chưa đến 5%, nhưng sản lượng xuất khẩu lại tăng đến gần 35% so với năm 2011... Các chuyên gia đánh giá nếu tốc độ gia tăng sản lượng một số mặt hàng nông sản xuất khẩu- đặc biệt là cao su vẫn như những năm trước đây thì có thể chỉ tiêu về kim ngạch xuất khẩu năm 2012 sẽ không đạt.

So sánh giữa tốc độ tăng giá trị xuất khẩu với tốc độ tăng sản lượng xuất khẩu cho thấy, trong năm 2012 sản lượng một số mặt hàng nông sản xuất khẩu ở Tây Ninh đạt tốc độ tăng cao hơn rất nhiều so với tốc độ tăng giá trị xuất khẩu. Điều này chứng tỏ lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu ở Tây Ninh trong năm 2012 đã có sự phát triển khá mạnh mẽ- đặc biệt là các mặt hàng nông sản xuất khẩu như cao su.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự phát triển trong sản xuất hàng nông sản xuất khẩu trong năm 2012. Trước tiên là do diện tích vùng nguyên liệu nông sản xuất khẩu trong những năm gần đây tăng mạnh, dẫn đến sản lượng nguyên liệu nông sản khai thác trong năm 2012 tăng mạnh. Cụ thể là về cao su, trước đây 5 năm diện tích chỉ đạt có hơn 70.000 ha cho sản lượng mủ khai thác khoảng hơn 90.000 tấn ; đến năm 2012 diện tích đạt đến hơn 83.800 ha với sản lượng mủ khai thác đến hơn 150.000 tấn. Chính vì thế mà trong năm 2012 sản lượng xuất khẩu mặt hàng cao su tăng đến gần 70% so với năm trước.

Thêm một nguyên nhân nữa là trong năm 2012 Nhà nước có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư thu mua, chế biến hàng xuất khẩu. Đồng thời hệ thống ngân hàng cũng tập trung đầu tư tín dụng ưu tiên phát triển sản xuất hàng nông sản xuất khẩu và các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực này. Chỉ riêng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tây Ninh, trong năm 2012 đã cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay với doanh số đạt hơn 4.400 tỷ đồng; đồng thời cho vay thu mua, sản xuất hàng nông sản xuất khẩu đạt doanh số hơn 2.300 tỷ đồng- tăng đến 152% so với năm trước. Từ nguồn vốn tín dụng đầu tư, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn phát triển sản xuất hàng nông sản xuất khẩu, góp phần gia tăng giá trị xuất khẩu đạt kế hoạch.

Năm 2013, chỉ tiêu kế hoạch lĩnh vực xuất khẩu HĐND tỉnh quyết nghị tại kỳ họp thứ 6 là tăng 20% so với năm 2012- tương đương 1,7 tỷ USD. Đây là chỉ tiêu không dễ đạt được- nhất là tình hình năm 2013 được dự báo sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của Nhà nước thông qua các chính sách đầu tư, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, vẫn có khả năng năm 2013 Tây Ninh sẽ tiếp tục đạt chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu.

Sơn Trần