Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ít tiền đầu tư vào đâu - năm 2018? 

Cập nhật ngày: 19/02/2018 - 08:49

Môi trường khởi nghiệp phát triển, ai ai cũng ấp ủ ước mơ có được một doanh nghiệp của riêng mình và trở thành triệu phú. Dưới đây là các ý tưởng khởi nghiệp được cho là hay ho nhất do trang ý tưởng kinh doanh hàng đầu - Businessalligators gợi ý. Theo đó, với số vốn trung bình hoặc thấp, bạn có thể đầu tư ngay từ bây giờ, nhưng cần tới 100% sự nỗ lực của mỗi người.

Biến container thành cửa hàng

Với số vốn cần thiết khoảng 25.000-30.000 USD. Đây được cho là một trong những ý tưởng khởi nghiệp độc đáo nhất. Việc mở một quầy hàng trong một chiếc container đã thu hút sự chú ý của mọi người và đang ngày càng trở nên phổ biến. Đó là một trong những ý tưởng kinh doanh còn vô cùng mới mẻ mà bạn có thể thực hiện.

Việc cần làm là mua một container với kích cỡ tùy thuộc vào không gian mà bạn có, trang trí cho nó trở nên bắt mắt và xếp ghế vào trong, sơn bên ngoài với những màu sắc và hình ảnh rực rỡ. Bạn có thể đặt container ở các khu vực đỗ xe hoặc lề đường ở bất kỳ chỗ nào tập trung đông người.

Ưu điểm của ý tưởng này là bạn có thể giảm được tiền thuê địa điểm tới 70%, bởi sẽ chỉ cần một không gian nhỏ và chỗ ngồi được sắp xếp ngay trên sàn container. 

Mở dịch vụ trang trí nhà cửa - sinh lời 300%.

Số vốn cần thiết cho dự án này vào khoảng 20.000-60.000 USD. Ý tưởng này không mới, nhưng được tính toán có khả năng sinh lời tới 300%.

Thị trường đồ trang trí nội thất xa xỉ đang tăng rất nhanh chóng. Hiện lĩnh vực trang trí nhà cửa trên toàn cầu trị giá tới 664 tỷ USD và nhịp độ tăng trưởng hàng năm là 4,2%. Vì thế, vẫn còn cơ hội lớn từ ý tưởng khởi nghiệp không mới mẻ này. Bạn có thể kinh doanh trực tuyến hoặc mở văn phòng và chỉ cần có một kế hoạch kinh doanh hoàn hảo.

 Kinh doanh đồ chơi xoay tay

Bạn chỉ cần có khoảng từ 1.500-3.000 USD và đây sẽ là một ý tưởng khởi nghiệp rất tuyệt vời. Khắp nơi trên thế giới người ta đang “phát cuồng” với đồ chơi xoay tay. Đây cũng là ý tưởng đã giúp hai chàng trai trẻ Allan Maman và Cooper Weiss trở nên nổi tiếng và giàu có.

Trò chơi này cũng không mới, nếu không muốn nói là rất cũ, nhưng người ta vẫn đang tiếp tục chơi những trò chơi như vậy một các thường xuyên. Nhiều người có thói quen chơi trong lúc làm việc. Bạn có thể chơi với hình khối, nam châm, bút hay bất kỳ thứ gì không làm bạn bị mất tập trung vào công việc.

Để kinh doanh mặt hàng này, có thể bạn cũng không phải tự sản xuất, mà có thể nhờ đến các xưởng và sau đó chỉ việc lắp ráp chúng lại.

Ứng dụng chia sẻ ẩn danh

Số vốn cần thiết cho dự án này vào khoảng 1.000 - 4.000 USD. Đây có thể là một ý tưởng khởi nghiệp đáng giá triệu USD, khi vẫn là một mảnh đất chưa nhiều người khai phá.

Nếu quan sát các mạng xã hội như Facebook, Quora, Voizd, hay Sarahah có thể thấy người ta đang muốn chia sẻ những bí mật hay cảm xúc giấu kín mà không lộ diện. Vì thế, một mạng xã hội với tính năng ẩn danh có thể sẽ được mọi người trên khắp thế giới ưa chuộng.

Bạn sẽ là người quyết định sẽ giữ chân người sử dụng trong bao lâu bằng bất kỳ cách nào, như một ứng dụng chia sẻ ảnh, một câu chuyện, một thông điệp hay bất cứ thứ gì khác một cách ẩn danh. 

Kinh doanh website theo chủ đề, giúp bạn thành triệu phú

Web theo chủ đề là một trong những ý tưởng khởi nghiệp với số vốn cực thấp chỉ khoảng 150-1.500 USD, nhưng rất có thể sẽ giúp bạn trở thành triệu phú.

Nhưng đừng lập một trang web một cách tùy tiện nếu mục đích của bạn là để kinh doanh hay coi đó là một doanh nghiệp khởi nghiệp. Thông thường, nhiều người đưa bất cứ thứ gì lên trang web của họ và có hàng chục nghìn khách ghé thăm trang web nhưng không kiếm được nhiều tiền. Lý do là các bài viết không theo chủ đề khiến cho các công ty quảng cáo không thể cung cấp những quảng cáo có chất lượng tốt nhất.

Hãy chọn một chủ đề nào đó như du lịch, y tế hay bất kỳ thứ gì bạn hứng thú, lên một kế hoạch kinh doanh với các bước đi cụ thể để lôi kéo khách hàng. Nếu làm vậy, bạn sẽ làm chủ một thị trường với trang web riêng của mình. 

Mở gian hàng trực tuyến

Đây lại là ý tưởng khởi nghiệp dựa vào mạng Internet, nhưng không phải về một trang web bán hàng trực tuyến mà là một gian hàng.

Các bạn có thể đã nghe nói đến cửa hàng bán áo phông hay vỏ điện thoại. Thị trường này lớn đến mức có thể dễ dàng trở thành triệu phú nếu bạn tham gia vào đó cùng với số vốn cần thiết từ 1.500 đến 8.000 USD.

Điều thú vị nhất là bạn chẳng phải đi đến bất kỳ đâu và cũng không cần phải biết về lập trình. Tất cả những gì cần phải làm là mua một gian hàng trực tuyến từ các trang web như Shopify, sau đó chọn sản phẩm và quảng cáo để bán thông qua AdSense, FB, email hay bất kỳ trung gian nào.

Bạn chỉ cần nắm rõ về nhu cầu của thị trường đối với một sản phẩm cụ thể, cũng chẳng cần quan tâm đến việc giao hàng bởi Shopify đã làm điều đó thay cho bạn.

Dịch vụ kinh doanh vé - sinh lời cao

Ý tưởng khởi nghiệp này cũng phải cần đến Internet. Quay ngược thời gian trở lại những năm 1990 và 2000, người ta từng phải xếp hàng để mua vé xem phim, tham dự sự kiện và các trận thi đấu thể thao trong nhiều giờ đồng hồ, chẳng khác nào xếp hàng để mua những chiếc iPhones mới như thường thấy gần đây.

Nhưng với Internet tốc độ cao (3G và 4G), việc kinh doanh vé cũng đang có được chỗ đứng. Hoạt động này đang tăng với tốc độ hàng năm 20%. Chỉ cần đầu tư khoảng từ 1.500 đến15.000, bạn sẽ thấy điểm tối ưu của các doanh nghiệp khởi nghiệp bán vé là khả năng sinh lời.

Bạn hầu như chỉ cần tạo ra một trang web bắt mắt hay một ứng dụng có thể lôi cuốn khách hàng và một giao diện người dùng độc đáo và dễ sử dụng. Đa phần tiền đầu tư sẽ dùng cho việc phát triển trang web và các ứng dụng. 

Bán hàng kèm quà tặng

Những chiếc phiếu quà tặng xuất hiện vào những năm 1890, khi Coca Cola tung ra những nắp chai có in hình chai coca được tặng miễn phí ở bên dưới. Ngày nay, ngành thực phẩm và y tế thường sử dụng phiếu quà tặng nhiều nhất, với tỷ lệ tương ứng là 28% và 18%.

Hiện cứ năm công ty thì có 2-3 sử dụng phiếu quà tặng để bán sản phẩm. Bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng cứ bốn người thì có ba người sử dụng phiếu quà tặng để mua các sản phẩm trong suốt cuộc đời họ.

Đến nay, nhiều người tìm kiếm phiếu quà tặng khi mua các sản phẩm hay dịch vụ trực tuyến. Bởi thế, bán hàng kèm quà tặng là một ý tưởng khởi nghiệp thực sự không tồi. Và số vốn bạn cần phải đầu tư vào khoảng 7.000 - 15.000 USD.

Mở quán trà

Trà là một trong những thức uống được ưa dùng nhất sau nước. Tuy nhiên, có thể dễ dàng tìm thấy những quán cà phê ở mỗi ngóc ngách của các thành phố nhưng lại khó tìm được một quán trà.

Gần đây, nhiều người Ấn Độ đã khởi nghiệp bằng việc mở quán trà và đã thành công một cách đáng ngạc nhiên trong vòng 4-5 năm qua, kể cả những doanh nghiệp của những người không được đào tạo. Tuy nhiên, một thị trường rộng lớn vẫn đang chờ đợi bạn.

Bỏ ra từ 8.000-25.000 USD, việc của bạn chỉ là tạo ra một không gian lý tưởng mà khách hàng mong muốn khi họ thưởng thức những tách trà và chứng kiến đứa con tinh thần của mình có sức cuốn hút ra sao. 

Nguồn Baoquocte