BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Campuchia vì Hoà bình và phát triển thăm hữu nghị Việt Nam 

Cập nhật ngày: 22/02/2019 - 18:37

BTNO - Sáng 22.2, tại Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát (xã Tân Lập, huyện Tân Biên), Hội LHPN tỉnh Tây Ninh phối hợp với Hội LHPN Việt Nam tổ chức lễ tiếp đón đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Campuchia vì Hoà bình và phát triển thăm hữu nghị Việt Nam.

Lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam cùng Hội LHPN Tây Ninh tiếp đón đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Campuchia vì Hoà bình và phát triển.

Đoàn đại biểu cấp cao do bà Mean Som An- Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ nhiệm Ủy ban thứ 8 của Thượng viện, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển dẫn đầu, cùng đi có lãnh đạo Nghị viện, lãnh đạo chính quyền Campuchia và Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển cấp Trung ương và địa phương.

Đón đoàn có bà Nguyễn Thị Tuyết- Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, bà Võ Thị Bạch Tuyết- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo, cán bộ các Ban cơ quan Hội LHPN Việt Nam, Ban Công tác phía Nam và Hội LHPN tỉnh Tây Ninh.

Đoàn đại biểu viếng và dâng hương tại tượng đài liệt sĩ Khu chứng tích tội ác Khmer đỏ Pol Pot- Ieng Sary.

Sau buổi lễ tiếp đón, đoàn đại biểu đã đến viếng Khu chứng tích tội ác Khmer đỏ Pol Pot- Ieng Sary (xã Tân Lập, huyện Tân Biên) và dâng hương tại tượng đài liệt sĩ.

Bà Mean Som An- Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển trao quà cho các cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh.

Đoàn đại biểu đã trao 5 phần quà cho 5 cựu chiến binh là quân tình nguyện Việt Nam đã tham gia chiến đấu trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam chống lại quân Khmer Đỏ.

Tại Hội trường Tỉnh uỷ Tây Ninh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Thành Tâm – Phó Bí thư Tỉnh uỷ tiếp đón Đoàn.

Ông Nguyễn Thành Tâm- Phó Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh trao quà lưu niệm cho bà Mean Som An- Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm bày tỏ sự vui mừng và vinh dự được tiếp đón đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Campuchia vì Hoà bình và phát triển đến thăm Việt Nam; hy vọng chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt tình đoàn kết, quan hệ truyền thống, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa phụ nữ Việt Nam – Campuchia nói riêng, làm sâu sắc hơn mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị, hợp tác toàn diện, lâu dài, bền vững giữa Việt Nam và Campuchia nói chung.

Ngọc Bích