BAOTAYNINH.VN trên Google News

Uỷ ban Biên giới Quốc gia- Bộ Ngoại giao:

Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới lãnh thổ 

Cập nhật ngày: 24/10/2018 - 04:08

BTN - Ngày 23.10, tại khách sạn Sunrise, Uỷ ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) phối hợp UBND tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới lãnh thổ năm 2018.

Ông Lưu Xuân Ðồng, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin, Tuyên truyền và Tư liệu thông tin về tình hình biển Ðông tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thành Tâm- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HÐND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng hơn 150 đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và hai tỉnh Bình Phước và Long An.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, Tây Ninh cũng như hai tỉnh Bình Phước và Long An đều có đường biên giới dài giáp với Campuchia. Tây Ninh có mối quan hệ tốt với 3 tỉnh giáp biên Svay Rieng, Tbong Khmum, Prey Veng và tỉnh Kampong Cham.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, là một tỉnh biên giới, do đó cấp uỷ, chính quyền tỉnh Tây Ninh hết sức quan tâm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề biên giới, đặc biệt đối với cán bộ lãnh đạo và nhân dân vùng biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị và hợp tác.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe ông Lưu Xuân Ðồng- Phó Vụ trưởng Vụ, Thông tin Tuyên truyền và Tư liệu, Uỷ ban Biên giới quốc gia thông tin về tình hình và chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước ta đối với việc giải quyết các vấn đề biển Ðông; ông Nguyễn Hoàng Hải- Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới phía Tây, Uỷ ban Biên giới quốc gia thông tin về tình hình công tác phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia.

ÐỨC AN