BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lãnh đạo tỉnh:

Kêu gọi người dân đồng lòng thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, “ai ở đâu thì ở đấy” 

Cập nhật ngày: 20/08/2021 - 21:26

BTNO - Trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm tổng sàng lọc SARS-CoV-2, lãnh đạo tỉnh kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg về giãn cách xã hội.

Nhân viên Y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại phường 2, TP. Tây Ninh. Ảnh: Tâm Giang

Thông tin trên do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cung cấp cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tối 20.8. Theo đó, từ ngày 15.8 đến 20.8.2021, tỉnh Tây Ninh tập trung triển khai đợt xét nghiệm tổng sàng lọc SARS CoV-2 trên toàn tỉnh, nhằm chủ động phát hiện, tách nhanh F0 ra khỏi cộng đồng, kịp thời khoanh vùng, cắt đứt nguồn lây, bảo vệ và mở rộng “vùng xanh” an toàn dịch bệnh.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các ngành, địa phương huy động mọi nguồn lực để triển khai công tác lấy mẫu, xét nghiệm đảm bảo an toàn, chính xác. Tuy nhiên, do số lượng mẫu xét nghiệm lớn nên việc trả kết quả ở một vài nơi chậm hơn 36 giờ như thông báo ban đầu. Lãnh đạo tỉnh rất mong người dân thông cảm và đã chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung tối đa nhân lực, nguồn lực, tranh thủ từng phút, từng giờ đẩy nhanh tiến độ thực hiện xét nghiệm để có kết quả trong thời gian sớm nhất.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các địa phương có kết quả xét nghiệm thực hiện các biện pháp xử lý F0, F1 theo quy định; tổ chức phân loại, quản lý địa bàn theo từng cấp độ nguy cơ dịch bệnh (đỏ, cam, vàng, xanh). Người dân tiếp tục thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội theo đúng tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, thuốc men, cấp cứu, hỏa hoạn, thiên tai, gia đình có hữu sự và trường hợp cấp thiết khác do lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ xem xét chấp thuận.

Đối với các địa phương chưa có kết quả xét nghiệm, trong thời gian chờ kết quả, đề nghị người dân tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu “ai ở đâu thì ở đấy”, tuyệt đối không ra khỏi nhà (trừ trường hợp khẩn cấp: cấp cứu, hỏa hoạn, nhà có tang chế). Khi có nhu cầu cần mua lương thực, thực phẩm, thuốc men... thì người dân thông báo đến chính quyền cơ sở hoặc lực lượng chức năng tại chỗ để được hỗ trợ mua giúp; trường hợp thiếu đói thì báo chính quyền để được xem xét, hỗ trợ ngay. 

Lãnh đạo tỉnh kêu gọi người dân bình tĩnh, tiếp tục chia sẻ, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng cùng chính quyền thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần sớm khống chế dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Đ.H.T