BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP.Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 24/07/2018 - 11:32

BTNO - Chiều 23.7, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm: ông Trần Lưu Quang- Bí thư Tỉnh ủy, đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh và các đại biểu HĐND Thành phố có buổi tiếp xúc với cử tri phường Ninh Thạnh sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố.

Đại biểu Trần Lưu Quang- Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh, thành phố thông báo kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; thông báo kết quả giải quyết, trả lời của cơ quan chức năng về các vấn đề cử tri đã nêu trong lần tiếp xúc trước.

Cử tri phường Ninh Thạnh kiến nghị về các vấn đề xoay quanh việc chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư ở khu phố Ninh Lợi; cần có giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng vào mùa mưa tại khu vực Suối Lấp Vò thuộc khu phố Ninh Nghĩa, thường làm hư hại hoa màu, nông sản của người dân...

Lãnh đạo UBND Thành phố và đại biểu HĐND tỉnh giải trình một số ý kiến của cử tri; đồng thời ghi nhận những ý kiến khác chuyển ngành chức năng giải quyết.

* Cùng ngày, đại biểu HĐND tỉnh Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại biểu Trần Anh Minh- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Tây Ninh và các đại biểu HĐND Thành phố có buổi tiếp xúc cử tri các xã Thạnh Tân và Tân Bình (TP.Tây Ninh).

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Thạnh Tân có những ý kiến, kiến nghị: chính quyền địa phương cần tăng cường công tác giám sát việc thi công các công trình giao thông trên địa bàn, vì trong thời gian qua thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất làm đường, tuy nhiên một số công trình khi hoàn thành không đảm bảo chất lượng, mau xuống cấp; sớm nâng cấp tuyến đường 21, ấp Thạnh Đông và đường 11 Tỉnh lộ 793, ấp Thạnh Hiệp, vì hiện nay các tuyến đường này đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Ngành điện lực cần nâng cao hệ thống đường dây điện khu vực nghĩa địa Khedol (ấp Thạnh Đông) để người dân thuận tiện trong việc phát quang, rong nhánh cây, đồng thời khắc phục tình trạng cúp-mở điện không đúng giờ theo thông báo; sớm xử lý tình trạng đặt tượng thờ, xây miếu trái phép tại khu vực Ma Thiên Lãnh, có hiện tượng phát sinh đồng bóng, mê tín, gây bức xúc trong nhân dân.

Ngoài ra, cử tri xã Thạnh Tân cũng có những ý kiến liên quan đến chế độ miễn giảm mức đóng BHYT đối với hộ gia đình; thái độ tiếp công dân và tiến độ xử lý vụ việc của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Tây Ninh...

Cử tri xã Tân Bình đề nghị: nếu thành phố đã xoá quy hoạch cụm công nghiệp Tân Bình thì cần có văn bản thông báo, trả lời cho cử tri biết; hẻm 66 lộ 12A, ấp Tân Trung hiện nay điện rất yếu, cử tri kiến nghị sớm hạ thế bình điện; nguồn nước ở ấp Tân Trung (khu vực gần lò mì Hùng Vân) bị ô nhiễm, đề nghị ngành chức năng xem xét kiểm tra; cần gắn đèn đường đường số 8 liên xã Tân Bình-Thạnh Tân…

Huy Hoàng-Phương Ngân