BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu 

Cập nhật ngày: 24/05/2018 - 19:51

BTNO - Sáng 24.5, tại Hội trường Huyện ủy Dương Minh Châu, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu lần thứXII, nhiệm kỳ 2018- 2023 đã chính thức được khai mạc.

Đến dự có ông Phạm Văn Hoàng- Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Bí thư Huyện ủy, ông NguyễnTiến Sử- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Dương Minh Châu và 150 đại biểu chính thức đại diện cho nông dân trong toàn huyện.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phạm Văn Hoàng phát biểu tại đại hội.

Nhiệm kỳ qua, vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân huyện thể hiện rất rõ nét trong đổi mới phương thức hoạt động của Hội.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được phát động thi đua, hàng năm có 70% số hộ nông dân tham gia (đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội).

Qua bình xét có 50% số hộ đạt tiêu chuẩn sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội).

Tính đến cuối năm 2017 toàn huyện có 6.381 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) các cấp, trong đó cấp Trung ương 1 hộ, tỉnh 27 hộ, huyện 550 hộ và cấp xã 5.804 hộ.

Có 3 hộ nông dân tiêu biểu, như ông Tạ Văn Minh  (ngụ ấp A2, xã Phước Minh) đạt nông dân SXKDG cấp Trung ương được tham dự Hội nghị Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 5 giai đoạn 2012 - 2017, ông Liêu Tỷ Phú (ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng) với mô hình trồng rau an tàn trong nhà kính được tham dự Hội nghị Nông dân khởi nghiệp, ông Võ Văn Ten (ấp Phước Hội, xã Suối Đá) tham dự Hội nghị Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2017 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức.

Quang cảnh đại hội.

Qua các phong trào, đã có nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi đạt hiệu quả cao được nhân rộng, tạo điều kiện cho hàng ngàn hộ nông dân SXKDG có mức thu nhập cao từ 200 - 500 triệu đồng/năm.

Đặc biệt, có nhiều hộ thu nhập đến hàng tỷ đồng/năm, điển hình: hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thêm (ngụ ấp Phước Hội, xã Phước Ninh), với mô hình nuôi cá lóc bông cho thu nhập trên 2 tỷ đồng/năm; hộ gia đình ông Tạ Văn Minh (ấp A2, xã Phước Minh) đi đầu trong việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất 30 ha lúa luân canh cây mì, 40 ha cao su, sau khi trừ chi phí, có thu nhập hơn 2 tỷ đồng/năm.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ Thi đua giai đoạn 2013- 2018; 3 lần được UBND tỉnh Tây Ninh tặng Cờ đơn vị dẫn dầu phong trào thi đua.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, huyện gặp gỡ, trao đổi với các đại biểu bên lề đại hội.

Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thị Xuân Hương phát biểu ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hội Nông dân huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: hoạt động của Hội cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng tới lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân.

Chú trong xây dựng các mô hình, điển hình, gương tốt trong liên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh để tổng kết và nhân rộng.

Ban Chấp hành Hội từ huyện đến cơ sở thường xuyên “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Phát biểu tại đại hội, ông Phạm Văn Hoàng- Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh, nông dân phải chủ động sản xuất những sản phẩm xã hội cần để luôn trúng mùa được giá.

Nông dân không chỉ là người sản xuất mà phải biết kinh doanh, tìm kiếm thị trường tiêu thụ hàng hóa do mình làm ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên.

Đại Dương