BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tàu 743- Phân đội Làng chài Đảo Tốc Tan:

Kịp thời giúp đỡ ngư dân khắc phục sự cố tàu cá bị nạn trên biển 

Cập nhật ngày: 02/11/2018 - 19:40

BTNO - Thiếu tá Phan Đình Hoàng- Chính trị viên Tàu 743 cho biết, sau gần 2 ngày đêm, Phân đội Làng chài Đảo Tốc Tan và cán bộ chiến sỹ (CBCS) Tàu 743, Hải đoàn 129 thuộc Quân cảng Sài Gòn đã khắc phục, sửa chữa thành công sự cố máy phát điện của Tàu cá PY 91269 TS.

Tàu 743 kéo tàu cá PY 91269 TS vào khu neo đậu

5 giờ 30 phút ngày 31.10, tàu cá PY 91269 TS đang đánh bắt hải sản ở ngư trường truyền thống đã liên lạc với Phân đội Làng chài Đảo Tốc tan nhờ hỗ trợ sửa chữa sự cố máy phát điện. Lúc này, thời tiết trên biển đang bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 7.

Trên tàu cá PY 91269 TS có 7 ngư dân hành nghề câu cá ngừ đại dương. Tàu do ông Lương Bá Dưỡng (sinh năm 1976, trú tại Phường 6, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) làm thuyền trưởng.

Các thợ sửa chữa của Làng chài đảo Tốc Tan và CBCS tàu 743 khắc phục sự cố máy phát điện tàu cá PY 91269 TS.

Ngay sau khi nhận được tin báo của ngư dân, Phân đội Làng chài Đảo Tốc Tan và Tàu 743 đã hướng dẫn, kéo tàu cá PY 91269 TS vào lòng hồ đảo Tốc Tan để cán bộ, nhân viên kỹ thuật làng chài và cán bộ, chiến sĩ Tàu 743 tìm hiểu nguyên nhân và hướng khắc phục.

Qua khảo sát và kiểm tra thực tế đã phát hiện mô tơ máy phát điện 37KW bị chập cháy do ảnh hưởng của cơn bão số 7, sóng biển tràn vào khoang máy nên không thể cấp điện cho các trang thiết bị hoạt động.

Chỉ huy Tàu 743 động viên các ngư dân tàu cá PY 91269 TS.

Do máy phát điện tàu cá PY 91269 TS bị hỏng quá nặng, không thể khắc phục nên Phân đội Làng chài đảo Tốc Tan và Tàu 743 đã thống nhất với thuyền trưởng tàu cá PY 91269 TS phương án thay thế mô tơ phát điện dự phòng. Vì khoang máy tàu PY 91269 TS chật hẹp nên các thao tác thay thế máy phát điện rất khó khăn.

Với mục tiêu tất cả vì ngư dân phục vụ, cán bộ nhân viên kỹ thuật Làng chài đảo Tốc Tan và cán bộ chiến sĩ Tàu 743 không quản ngại thời tiết, làm việc cả ngày đêm để sửa chữa, hiện mô tơ dự phòng máy phát điện đã được thay thế và đang tiến hành cân chỉnh, chạy thử tải.

Nếu thời tiết ổn định, sau ngày 1.11, Tàu cá PY 91269 TS sẽ tiếp tục ra khu vực đánh bắt truyền thống của Việt Nam để mưu sinh.

CBCS Tàu 743 phát tờ rơi và cấp cờ Tổ quốc và cho ngư dân tàu cá PY 91269 TS.

Khi kiểm tra thử tải của máy phát điện ổn định, nét rạng rỡ hiện rõ lên khuôn mặt Thuyền trưởng tàu cá PY 91269 TS. Ông Lương Bá Dưỡng xúc động nói, “thiệt may cho chúng tôi được bộ đội Hải quân ở Làng chài Tốc Tan và Tàu 743 giúp đỡ nhiệt tình; không những sửa chữa miễn phí mà còn cho ăn uống, cấp thuốc men, nước ngọt, hướng dẫn ngư trường đánh bắt truyền thống...”.

Trung úy Hoàng Xuân Thành Lập- Phó thuyền trưởng QS tàu 743 trực tiếp hướng dẫn ngư trường đánh bắt cho tàu cá PY 91269 TS.

Trước đó, ngày 23.10, Tàu 743 đã tuyên truyền Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; phát tờ rơi, hướng dẫn ngư trường đánh bắt truyền thống và phát Cờ Tổ quốc cho tàu cá BĐ 96941 TS, do ông Mai Thanh Hiền (sinh năm 1975, trú tại Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng. Trên tàu cá BĐ 96941 TS có 12 ngư dân hành nghề đánh lưới vây.

Công Hoan