BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sơ kết 5 năm phối hợp thực hiện công tác thanh niên, phụ nữ 

Cập nhật ngày: 15/12/2017 - 09:23

BTNO - Chiều 14.12, tại hội trường Bộ CHQS tỉnh diễn ra hội nghị sơ kết hoạt động phối hợp thực hiện công tác thanh niên, phụ nữ giữa Bộ CHQS tỉnh với Tỉnh đoàn và Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2013 – 2017.

 

Ký kết chương trình hoạt động phối hợp thực hiện giữa Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh đoàn và Hội LHPN tỉnh Tây Ninh.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phối hợp chặt chẽ trong xây dựng chương trình, nội dung tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trong công tác thanh niên, phụ nữ; nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên phụ nữ về chính trị, đạo đức, văn hóa và sức khỏe; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống cách mạng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; phối hợp tổ chức được 9 lần Hội trại tòng quân, tiễn 8.300 thanh niên lên đường nhập ngũ, vận động 248 đảng viên tình nguyện nhập ngũ; tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho hơn 5.000 thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Các hoạt động từ thiện, tình nguyện vì cộng đồng luôn được các đơn vị quan tâm thực hiện bằng nhiều hành động thiết thực như nhận chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo; trao học bổng; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí; trao tặng nhà... với tổng trị giá trên 30 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các đơn vị còn làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng, tham gia trực sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, xây dựng đoàn thanh niên, hội phụ nữ các cấp, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ địa phương vững chắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Trung- Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Bộ CHQS, Tỉnh đoàn và Hội LHPN tỉnh trong những năm qua; đồng thời đề nghị 3 đơn vị chủ động sáng tạo, triển khai có hiệu quả công tác phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tăng cường phối hợp tham gia xây dựng địa phương, lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, trọng tâm là quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ; tham gia giúp đỡ các gia đình chính sách, đoàn viên, hội viên, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt công tác dân vận…

Cũng tại hội nghị, đại diện Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh đoàn và Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đã ký kết chương trình hoạt động phối hợp thực hiện công tác thanh niên, phụ nữ giai đoạn 2017-2022.

Đăng Khoa