BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thường trực Tỉnh uỷ: Gặp mặt Đoàn đại biểu Tây Ninh tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc 

Cập nhật ngày: 02/03/2017 - 20:14

BTNO - Hôm 1.3, tại trụ sở Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân đã gặp mặt Đoàn đại biểu Tây Ninh trước khi lên đường tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Phụ nữ Tây Ninh.

Thay mặt Đoàn đại biểu, bà Võ Thị Bạch Tuyết – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh báo cáo với Thường trực Tỉnh uỷ về chương trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và công tác chuẩn bị của Đoàn đại biểu Tây Ninh tham dự Đại hội.

Theo đó, Đại hội được tổ chức từ ngày 6-9.3.2017 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Thủ đô Hà Nội). Phiên khai mạc Đại hội diễn ra vào sáng 7.3.

Đoàn Tây Ninh tham dự đại hội gồm 16 đại biểu, trong đó có 2 đại biểu đương nhiên, 14 đại biểu được Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII bầu.

Phát biểu tại buổi gặp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua và công tác chuẩn bị của Đoàn.

Ông cho biết, với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới- Bình đẳng- Hội nhập”, đại hội lần này sẽ bàn và quyết định nhiều nội dung, vấn đề quan trọng. Vì vậy, các đại biểu tham dự Đại hội vừa là vinh dự, nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề, Tỉnh uỷ luôn đặt niềm tin, gửi gắm tình cảm và trách nhiệm, mong muốn các đại biểu tham gia đại hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn xây dựng nội bộ đoàn kết, nhất trí, phát huy trí tuệ tập thể, nghiên cứu sâu, chuẩn bị kỹ các nội dung quan trọng, đóng góp tích cực vào thành công chung của đại hội…

Thay mặt Đoàn đại biểu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Võ Thị Bạch Tuyết tiếp thu ý kiến phát biểu dặn dò của Thường trực Tỉnh uỷ và hứa sẽ đại diện cho phụ nữ tỉnh nhà tích cực tham gia các hoạt động của đại hội, đóng góp văn kiện đại hội, tiếp thu nội dung đại hội để triển khai sâu rộng đến các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh.

Tố Tuấn