BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý 

Cập nhật ngày: 27/05/2022 - 10:47

BTNO - Ngày 26.5, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 3, năm 2022 (lớp thứ 2). Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng dự và phát biểu chỉ đạo lớp học.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại lễ khai giảng lớp học.

Tham gia lớp học có 59 học viên là các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cấp trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và tương đương; cấp phó các sở, ban, ngành và tương đương được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020–2025.

Trong thời gian 5 ngày học tập, học viên sẽ được báo cáo viên của Học viện Chính trị khu vực II, các chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học và lãnh đạo tỉnh báo cáo, giới thiệu những vấn đề về lý luận, thực tiễn, những vấn đề gợi mở đối với tỉnh Tây Ninh như bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ và trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp; công tác xây dựng Đảng và nâng cao năng lực, hiệu quả của hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay; khơi dậy và phát huy giá trị văn hoá sức mạnh con người Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế; chiến lược đối ngoại quốc phòng an ninh trong tình hình mới; bài học từ việc phân tích chỉ số nặng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần quan tâm thực hiện để tạo đột phá để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương…

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng và các học viên tham dự lễ khai giảng.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp học, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu học viên nêu cao ý thức học tập, tinh thần trách nhiệm; sắp xếp công việc cơ quan một cách khoa học để tập trung tối đa tham gia lớp bồi dưỡng; chấp hành tốt nội quy học tập; tập trung nghiên cứu gắn với liên hệ thực tiễn; tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là vấn đề mới, vướng mắc trực tiếp liên quan đến việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn, sau khoá học, với những kiến thức và kinh nghiệm quý báu được truyền đạt, trên cương vị công tác của mình, các học viên sẽ vận dụng, sáng tạo, hiệu quả vào nhiệm vụ công tác được giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tố Tuấn