BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh, Bình Phước:

Chúc Tết cổ truyền nhân dân và lãnh đạo tỉnh Kampong Cham 

Cập nhật ngày: 11/04/2019 - 16:05

BTNO - Nhận lời mời của lãnh đạo tỉnh Kampong Cham, chiều 10.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng làm trưởng đoàn, cùng đoàn lãnh đạo tỉnh Bình Phước sang chúc mừng Tết cổ truyền dân tộc Khmer tại tỉnh Kampong Cham, Vương quốc Campuchia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ông Dương Văn Thắng phát biểu chúc mừng lãnh đạo tỉnh Kampong Cham nhân dịp năm mới.

Trong không khi vui tươi, phấn khởi, ông Kouch Cham Roeun- Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Cham báo cáo sơ lược tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh trong năm qua và cám ơn lãnh đạo hai tỉnh Tây Ninh và Bình Phước đã đến chung vui nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo hai tỉnh Bình Phước và Tây Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng gửi đến lãnh đạo tỉnh Kampong Cham lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, chúc tỉnh Kampong Cham ngày càng phát triển giàu mạnh, chúc tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia nói chung, Tây Ninh, Bình Phước và Kampong Cham nói riêng đời đời bền vững.

Với phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài của hai nước Việt Nam- Campuchia, lãnh đạo, chính quyền và nhân dân của ba tỉnh Tây Ninh, Bình Phước và Kampong Cham đã và đang phát huy tình hữu nghị thân thiết giữa chính quyền các cấp, các lực lượng vũ trang ba tỉnh, góp phần duy trì hòa bình, ổn định lâu dài và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Dương Văn Thắng tặng hoa chúc Tết Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Cham, ông Kouch Cham Roeun.

Năm 2018 vửa qua, ba tỉnh Tây Ninh, Bình Phước và Kampong Cham đã thực hiện hợp tác toàn diện. Trên tinh thần đó, năm 2019, ba tỉnh sẽ đẩy mạnh các hoạt động thăm hỏi, phối hợp, giúp đỡ nhau cùng phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch, y tế và các hoạt động nhân đạo. Đặc biệt, sẽ cùng quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên, thế hệ trẻ có điều kiện giao lưu văn hóa, thể dục thể thao, trao đổi, hiểu biết lẫn nhau về bề dày truyền thống của hai dân tộc.

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo các đơn vị tặng nhau nhiều phần quà có giá trị, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc.

Đại Dương