Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ Thị trấn Bến Cầu:

Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập nhật ngày: 20/05/2020 - 14:58

BTNO - Trong 2 ngày 18-19.5, Đảng bộ Thị trấn Bến Cầu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự có ông Phan Huỳnh Quốc Vinh-Bí thư Huyện ủy Bến Cầu; bà Trương Thị Phương Thảo-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và 117/117 đại biểu đại diện cho 266 đảng viên ở 9 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thị trấn Bến Cầu.

Ông Phan Huỳnh Quốc Vinh-Bí thư Huyện ủy Bến Cầu tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, kinh tế-xã hội ở Thị trấn Bến Cầu đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá, hoạt động thương mại-dịch vụ không ngừng phát triển.

Địa phương có 26 doanh nghiệp tư nhân và 865 cơ sở kinh doanh, tăng 309 cơ sở, thu ngân sách tăng bình quân gần 6%.

Song song đó, địa phương thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, an sinh xã hội cho người nghèo, đã xây dựng 03 căn và sửa chữa 05 căn nhà tình nghĩa, xây tặng 34 căn nhà ĐĐK cho hộ nghèo.

Đảng viên cao tuổi bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thị trấn Bến Cầu khóa mới.

Đến nay, thị trấn Bến Cầu còn 22 hộ nghèo trung ương, đạt 0,9%, giảm 2% và 33 hộ cận nghèo, đạt 1,3%.

Trong 5 năm qua, thị trấn Bến Cầu được tăng cường đầu tư trên 50 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, quản lý đô thị,… ngày được hoàn thiện, bộ mặt Thị trấn ngày càng khang trang, an ninh chính trị và trật tự ATXH trên địa bàn luôn được giữ vững và ổn định.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Thị trấn Bến Cầu luôn quan tâm và chú trọng việc thực hiện NQTW4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị Số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Việc đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Hàng năm qua đánh giá, Đảng bộ Thị trấn Bến Cầu được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2015 được công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt vụ trở lên.

Đoàn Đại biểu Đảng bộ Thị trấn Bến Cầu được bầu dự Đại hội Đảng bộ huyện ra mắt tại Đại hội.

Cũng trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Thị trấn Bến Cầu đã phát triển, kết nạp mới 32 đảng viên, đạt 128% so Nghị quyết.v.v…Mục tiêu lớn nhất trong 05 năm tới, Đảng bộ Thị trấn quyết tâm xây dựng thị trấn đạt chuẩn “Văn minh đô thị”, đạt được cơ bản các tiêu chí của đô thị loại IV vào năm 2025 và không còn hộ nghèo chuẩn Trung ương;.v.v….

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thị trấn Bến Cầu gồm 15 đồng chí, bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Bến Cầu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 24 đồng chí. Ông Bùi Viết Hùng tái đắc cử, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Thị trấn Bến Cầu, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang Son