Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại TP. Tây Ninh: Thành phố đã có phần mềm tra cứu thông tin cử tri 

Cập nhật ngày: 25/04/2021 - 13:09

BTNO - Ngày 23.4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, đến làm việc tại UBND TP. Tây Ninh.

Đoàn công tác kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri ở trụ sở UBND phường Ninh Sơn.

Ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban bầu cử tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại trụ sở Ban quản lý khu phố Ninh Thọ, UBND phường Ninh Sơn và làm việc với UBND TP. Tây Ninh.

Tiểu ban an ninh và y tế báo cáo kế hoạch nắm tình hình an ninh trật tự địa phương. Thành phố có 12 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 2 khu vực bỏ phiếu tại nhà dân. Tất cả các khu vực bỏ phiếu đều bố trí lực lượng công an túc trực, đảm bảo an ninh trật tự. Ngành y tế xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid- 19 và xây dựng tình huống có dịch bệnh xảy ra. Ở mỗi điểm bỏ phiếu có 1 nhân viên y tế phụ trách việc đo thân nhiệt, sát khuấn, khử trùng.

Lãnh đạo TP Tây Ninh công tác chuẩn bị bầu cử.

Công tác tuyên truyền, ngoài việc tiếp âm Đài Truyền thanh Thành phố, các xã, phường còn phát thanh chương trình tuyên truyền bầu cử trên hệ thống loa truyền thanh. Bên cạnh đó, tuyên truyền bằng loa di động và thông qua các cuộc họp tổ tự quản, tiếp xúc cử tri. Tuyên truyền trực quan bằng pano, áp pích. Thời gian tới tăng cường tuyên truyền những khu vực vùng sâu, thưa dân cư, thôn xóm, đảm bảo mọi người dân đều biết được bầu cử.

Đặc biệt, Thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Nội vụ xây dựng phần mềm tra cứu thông tin cử tri đưa vào hoạt động. Hiện nay, cử tri Thành phố sử dụng điện thoại thông minh, máy tính là dễ dàng tìm kiếm, kiểm tra thông tin của mình mà không cần phải đến những điểm niêm yết danh sách cử tri.

Bà Nguyễn Đài Thy đề nghị UBND TP Tây Ninh chọn một điểm tổ chức bầu cử mẫu.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Đức Trong lưu ý, qua kiểm tra lần trước, một số nơi như khu phố Ninh An, phường Ninh Sơn và phường 3 chưa có thông tin đầy đủ về những trường hợp tạm trú trên địa bàn, đề nghị Thành phố có biện pháp chấn chỉnh. Đồng thời tập trung rà soát danh sách cử tri.

Những cử tri vắng mặt tại địa phương, tách ra danh sách riêng để dễ theo dõi. Những đối tượng còn nhà, còn người thân tại địa phương phải cố gắng liên lạc. Về cơ sở vật chất, chuẩn bị thùng phiếu dự phòng nếu xảy ra dịch Covid- 19. Phải lập danh sách ứng cử viên trước ngày 28.4 và tập huấn ứng cử viên viết chương trình hành động.

Đại Dương